Ðức Hồng y Muller

phê bình Con đường Công nghị ở Ðức

 

Ðức Hồng y Muller phê bình Con đường Công nghị ở Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-01-2021) - Ðức Hồng y Gerhard Ludwig Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, phê bình Con đường Công nghị của các giáo phận ở Ðức, đang chủ trương cải tổ Giáo hội Công giáo, thay đổi đạo lý và luân lý của Giáo hội.

Con đường Công nghị này gồm 230 đại biểu, gồm các giám mục, các đại biểu giáo dân, linh mục và tu sĩ, đang tiến hành theo các giai đoạn khác nhau tại Ðức, tuy có chậm trễ vì đại dịch. Nhiều đề nghị được đưa ra, như truyền chức phó tế cho phụ nữ, như một giai đoạn tiến đến việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, hoặc thay đổi giáo lý Công giáo về vấn đề đồng tính luyến ái và chúc hôn cho các cặp đồng phái, biến luật độc thân linh mục thành điều tùy ý, dân chủ hóa Giáo hội v.v. Như Ðức cha Georg Batzing, Giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức đã tuyên bố, và đề nghị thay đổi sách giáo lý Công giáo về những vấn đề này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Công giáo Ðức Kath.net, truyền đi ngày 5 tháng 1 năm 2021, Ðức Hồng y Muller nói rằng: "Cái gọi là Con đường Công nghị của các giáo phận Ðức không có thẩm quyền nào để du nhập những đạo lý và luân lý lệch lạc vào trong tín lý và luân lý có tính chất bó buộc của Giáo hội. Vì thế quyết định áp đặt những nghị quyết trái ngược với đức tin cho các tín hữu Công giáo ở Ðức, là trái với đạo lý cơ bản của Giáo hội và hoàn toàn vô hiệu. Các giám mục không bao giờ được dùng quyền áp đặt kỷ luật để phục vụ cho những giáo lý rối đạo hoặc những hành vi vô luân". Ðức Hồng y Muller cũng nói rằng: Từ các nơi trên thế giới tôi nghe được những mối quan tâm về Con đường Công nghị ở Ðức... Việc lập đi lập lại những đề tài nóng bỏng của Con đường Công nghị cũng dựa trên một tâm tình bài Công giáo".

Theo Ðức Hồng y, "người nào du nhập chủ trương tương đối hóa của mình vào trong vấn đề chân lý, dựa trên giáo huấn đức tin mạc khải của Giáo hội, thì họ cũng coi những tín điều của họ như một cục nhựa dẻo có thể uốn nắn được".

Mới đây, Ðức cha Georg Batzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức tuyên bố là đang cố gắng dẫn đưa Tòa Thánh tham gia vào tiến trình con đường Công nghị ở Ðức để có thể dễ dàng chấp nhận các nghị quyết của công nghị này, thay vì chỉ được trình bày những nghị quyết đã được thông qua trong giai đoạn cuối cùng. Trong ý hướng đó, Ðức cha Batzing có ý mời Ðức Hồng y Mario Grech, người Malta, tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, tham gia vào Con đường Công nghị của Công giáo Ðức.

(Kath.net 5-1-2021, KNA)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page