Hàn Quốc có số sinh thấp nhất thế giới

 

Hàn Quốc có số sinh thấp nhất thế giới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Seoul (RVA News 06-01-2021) - Hàn Quốc có tỷ lệ sinh sản thấp nhất thế giới và vì đại dịch Covid-19, số trẻ em sinh ra trong năm mới này càng giảm sút. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát động chiến dịch chống lại hiện tượng này, khích lệ bằng tiền bạc để các gia đình sinh con.

Tính đến cuối năm 2020, dân số Hàn Quốc giảm bớt gần 21,000 người (20,838), theo thống kê mới nhất của Bộ Nội An. Các dữ kiện này cho thấy số sinh giảm trung bình mỗi năm 10.65%: trong năm 2020 có 275,815 trẻ em sinh ra, trong khi số tử vong tăng 3.1% và trong năm 2020 có 307,764 người chết tại Hàn Quốc. Dân số nước này hiện nay là 51 triệu 830 ngàn người.

Hàn Quốc có tỷ lệ sinh sản thấp nhất thế giới và xuống tới mức độ 0.84 trong quí thứ ba của năm 2020, thua xa mức độ 2.1 theo Liên Hiệp Quốc, là mức cần thiết để có sự quân bình giữa số sinh và số tử trong một nước. Bộ Nội An nước này nhìn nhận rằng lần đầu tiên số trẻ em sinh ra không đủ để bù đắp số người chết.

Sự giảm sút dân số tạo nên một thử thách lớn đối với Hàn Quốc. Ngoài sự gia tăng sức ép trên những chi phí công cộng, với sự gia tăng các nhu cầu y tế và hưu bổng, sự suy giảm số người trẻ tại Hàn Quốc đưa tới tình trạng thiếu công nhân và có ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế.

Chính sách công ăn việc làm tại Hàn Quốc không có lợi cho những phụ nữ có con, phần lớn vì tại nước này các phụ nữ phải chiến đấu để đạt tới sự quân bình giữa công việc và những đòi khỏi khác của cuộc sống.

Hồi tháng Mười Hai năm 2020, tổng thống Moon Jae-in đã đề ra nhiều chính sách để đương đầu với sự suy giảm dân số, kể cả biện pháp hỗ trợ tiền bạc cho các gia đình để khuyến khích sinh con. Theo kế hoạch đó, từ năm 2022 tới đây, mỗi hài nhi sinh ra sẽ được trợ cấp hai triệu Won, tương đương với 1,500 Euro để trang trải phí tổn trước khi sinh con, và sau đó mỗi tháng được giúp 300,000 Won, tức là khoảng 225 Euro cho đến khi em bé tròn một tuổi.

Về phần Giáo hội Công giáo Hàn Quốc, có sự gia tăng đáng kể số tín hữu, và từ lâu vẫn dấn thân trong công tác giáo dục gia đình.

(Asia News 4-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page