Vatican và Giáo hội tại Australia

bác bỏ tin chuyển tiền

 

Vatican và Giáo hội tại Australia bác bỏ tin chuyển tiền.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 03-01-2021) - Vatican và Giáo hội Công giáo Australia bác bỏ tin số tiền 1 tỷ 800 triệu Mỹ kim được chuyển từ Vatican sang Australia.

Hồi tháng Mười Hai năm 2020, "Austrac phúc trình và phân tích việc chuyển khoản", gọi tắt là Austrac, cho biết tổng cộng đã có khoảng 47,000 vụ chuyển tiền từ Vatican sang Australia trong khoảng thời gian bảy năm, từ 2014 đến 2017: tổng số ngân khoản được chuyển là 1 tỷ 800 triệu Mỹ kim. Trung tâm Australia tiết lộ như trên để trả lời vụ chất vấn của nữ thượng nghị sĩ Concetta Fierravanti-Wells và được báo "Người Úc" (The Australian) loan tải. Bà muốn biết số tiền nào đã được chuyển từ Vatican hoặc cơ quan nào khác, hay là những cá nhân có liên hệ với Vatican, kể từ năm 2014?

Hãng tin Reuters của Anh quốc cho biết Ðức cha Mark Coleridge, Tổng giám mục giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia, xác quyết rằng Giáo hội tại đây không biết gì về việc chuyển khoản như thế. Ngài nói: "Tôi có thể cam đoan với quí vị rằng không có giáo phận hoặc tổ chức nào của Giáo hội Công giáo tại Australia thấy số tiền như thế".

Hôm 30 tháng 12 năm 2020, một chức sắc cấp cao của Vatican, có liên hệ tới vấn đề tài chánh của Vatican, nói với hãng Reuters rằng: "Số tiền lớn như thế và số lượng những lần chuyển khoản nhiều như vậy không hề có từ Vatican. Số tiền đó không phải của chúng tôi vì chúng tôi không có thứ tiền như thế".

Chức sắc này cũng nói rằng Vatican có khoảng 100 cơ quan và tổ chức, kể cả các nhà thương, nhưng họ không có tiền như vậy. Hai cơ quan tại Vatican phụ trách việc chuyển khoản là Viện Giáo Vụ (IOR), hay cũng gọi là ngân hàng Vatican, và Cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA.

Chức sắc ấy cho biết từ năm 2014, cơ quan APSA của Vatican đã gởi gần 800,000 Euro sang Australia, phần lớn là để trả lương cho các nhân viên và chi phí của Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại nước này, cũng như tiền hưu bổng và các chi phí di chuyển. Về phần Ngân hàng Vatican, số tiền được cơ quan này chuyển sang Australia là cho các khách hàng của mình, cụ thể là các thành viên các dòng tu và không hề có số tiền như Austrac nói. "Tòa Thánh có ngân sách hằng năm vào khoảng 330 triệu Euro. Vì thế, số tiền một tỷ 800 triệu Mỹ kim, gấp bốn lần ngân sách vừa nói, có vẻ là một khoa học giả tưởng!".

Chức sắc vừa nói cho biết Vatican cũng muốn điều tra xem có người nào khác lạm dụng danh nghĩa Vatican hoặc một cơ quan liên hệ chuyển tiền bất hợp pháp qua các ngân hàng tại các nước khác hay không.

(Reuter 31-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page