Ðức Tổng giám mục

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus

chấm dứt lưu vong

 

Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus chấm dứt lưu vong.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Minsk (RVA News 26-12-2020) - Hôm 24 tháng 12 năm 2020, sau gần bốn tháng bị lưu vong ở nước ngoài, Ðức Tổng giám mục Tadeusz Kondrusiewicz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Belarus, đã về nước và đã đến ngay Tòa Sứ thần Tòa Thánh, để đích thân cám ơn Ðức Thánh cha Phanxicô vì đã can thiệp để chấm dứt tình trạng lưu vong của ngài.

Khi xe vào biên giới Belarus, Ðức Tổng giám mục đã quì xuống hôn đất, để bày tỏ lòng gắn bó với quê hương nơi ngài sinh ra.

Trong sứ điệp công bố sau đó, Ðức cha Tadeusz Kondrusiewicz, cũng là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Minsk và Mohilev, cũng cám ơn các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh, Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh và Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng, cũng như hai vị sứ thần Tòa Thánh, đã nỗ lực can thiệp với chính phủ Belarus để tìm một giải pháp cho vấn đề ngài bị nhà nước tại đây cấm cản không cho về nước. Ðức Tổng giám mục cũng cám ơn tất cả các vị khác, trong đó có các vị lãnh đạo Công giáo Ba Lan, đến hai vị giám mục phụ tá của ngài. Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz nói thêm rằng: "Tôi cũng đón nhận với lòng biết ơn quyết định của chính quyền đã cho phép tôi trở về nhà, tiếp tục dấn thân trong việc hướng dẫn tinh thần cho các tín hữu đã được ủy thác cho tôi".

(Sismografo 25-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page