Tòa án hành chánh tối cao Bỉ

không mở rộng lễ Giáng sinh

 

Tòa án hành chánh tối cao Bỉ không mở rộng lễ Giáng sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brussels (RVA News 24-12-2020) - Hôm 21 tháng 12 năm 2020, Tham chính viện, tức là Tòa án tối cao của Vương quốc Bỉ, không chấp nhận đơn khiếu nại của một nhóm linh mục chống lệnh hạn chế chính phủ nước này chỉ cho phép 15 người dự lễ, vì lý do đại dịch.

Các linh mục này yêu cầu nới rộng lớn mức độ 15 người trong dịp lễ Giáng sinh, nhưng tòa án không chấp nhận.

Trong thời gian trước đây tòa án tối cao này đã yêu cầu chính phủ Bỉ xét lại hoàn toàn lệnh cấm các buổi lễ tôn giáo, với lý do là để chống Coronavirus lan lây. Chính phủ Bỉ đã nới rộng và cho phép tối đa 15 người được tham dự thánh lễ.

Ðối với nhiều tín hữu Công giáo Bỉ, quyết định của Tòa án tối cao thật là đáng buồn, vì họ hy vọng nhà cầm quyền tỏ ra uyển chuyển hơn, như tại Pháp hoặc Ý ấn định số người tham dự buổi lễ từ theo sức chứa của nơi thờ phượng.

Linh mục Marc Leroy, thuộc Vương cung thánh đường Koekelberg than rằng: "Trong nhà thờ này là nhà thờ lớn nhất nước Bỉ, với diện tịch 10,000 mét vuông, mà chỉ có 15 người được vào dự lễ. Bình thường, có 700 tín hữu. Tôi nghĩ rằng các chính trị gia không biết điều gì đang xảy ra lúc này".

(La Libre Belgique 22-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page