Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz

có thể trở về nước

 

Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz có thể trở về nước.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Minsk (RVA News 24-12-2020) - Sau gần bốn tháng bị lưu vong ở nước ngoài, Ðức Tổng giám mục Tadeusz Kondrusiewicz của giáo phận thủ đô Minsk, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus, có thể trở về nước.

Hôm 22 tháng 12 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Ante Jozic, Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus cho biết đã nhận được thông tin từ các nhà chức trách thẩm quyền của Cộng hòa Belarus, cho biết Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz không còn bị chướng ngại cản trở việc trở về lãnh thổ Cộng hòa Belarus. Ðồng thời, Tòa Sứ thần cũng cám ơn chính quyền nước này vì đã nhận lời thỉnh cầu của Ðức Thánh cha Phanxicô để cho Ðức Tổng giám mục có thể trở về nước, và có thể cử hành lễ Giáng sinh với các tín hữu của Ðức Tổng giám mục.

Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz sắp tròn 75 tuổi, vào ngày 3 tháng Giêng năm 2021. Hồi cuối tháng Tám năm 2020, sau khi hành hương Ðền thánh Ðức Mẹ Jasna Gora, bên Ba Lan, khi về đến biên giới Belarus, ngài bị các giới chức hải quan cấm cản không cho về nước, theo lệnh của tổng thống Lukaschenko. Trước đó, Ðức Tổng giám mục đã kêu gọi chính phủ Belarus ngưng đàn áp những người biểu tình ôn hòa phản đối kết quả của bầu cử ngày 9 tháng 8 năm 2020, với kết quả là tổng thống Lukashenko đắc cử nhiệm kỳ sáu với hơn 80% số phiếu. Dân chúng biểu tình chống cuộc bầu cử gian lận và bị các lực lượng an ninh nhà nước đàn áp tàn bạo.

Hôm 22 tháng 12 năm 2020, thứ trưởng ngoại giao Belarus, ông Vladimir Makei tiết lộ rằng Ðức Tổng giám mục Claudio Gugeroti, Sứ thần Tòa Thánh tại Anh quốc, và nguyên là Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, đã gặp tổng thống Lukashenko, hôm 17 tháng 12 năm 2020, trong tư cách là đặc phái viên của Ðức Thánh cha và đã trao một thư riêng của Ðức Thánh cha, trong đó ngài thỉnh cầu tổng thống Belarus để Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz về nước và lời thỉnh cầu này đã nhận được câu trả lời tích cực.

Trong những ngày qua, Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz đã trả lời phòng vấn của báo chí Ba Lan, và minh định rằng: "Tôi luôn làm việc cho Tin mừng và sự hòa giải tại đất nước Belarus, chứ không hề mưu toan chống lại chính quyền đất nước này.

(CNA 22-12-2020, Asia News 23-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page