Dân số thế giới tăng lên 7 tỷ 837 triệu người

 

Dân số thế giới tăng lên 7 tỷ 837 triệu người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hannover (RVA News 23-12-2020) - Dân số thế giới trong năm 2020 tăng thêm khoảng 82 triệu người, nâng tổng số dân trên hoàn cầu hiện nay là 7 tỷ 837 triệu người, theo thông cáo của tổ chức Ðức, ở thành phố Hannover về dân số thế giới, (DSW) công bố ngày 21 tháng 12 năm 2020.

Sự gia tăng dân số thế giới hiện nay chậm lại và giảm gần một nửa trong vòng 50 năm qua. Theo Liên Hiệp Quốc, dân thế giới hiện nay mỗi năm tăng 1.09% so với mức 2.05% trong khoảng thời gian từ 1965 đến 1970.

Theo tổ chức về Dân số Thế giới, lý do sự giảm bớt độ gia tăng như thế vì do các phương pháp ngừa thai tân tiến hơn, dễ kiếm hơn và các phụ nữ tại các nước nghèo nhất được giáo dục về các phương tiện ngừa thai.

Trước đại dịch Covid-19, tổ chức dân số thế giới dự đoán mức độ gia tăng dân số sẽ giảm xuống dưới 1% vào năm 2025 tới đây. Tuy nhiên, tại những nước như Uganda và Kenia, có sự gia tăng số trẻ nữ dưới 20 mang thai nhiều hơn so với trước thời đại dịch, vì các trường học bị đóng cửa trong thời bị dịch. Các trẻ nữ mang thai như thế không trở lại trường học và nhiều em sống trong cảnh nghèo.

Trái ngược với sự lo ngại trên đây đối với những nước nghèo, tại Ý, các giới hữu trách lên tiếng báo động vì số trẻ em sinh ra tại nước này trong năm 2020 giảm 20 ngàn em, và dân số nước Ý bị giảm gần 150,000 người trong năm 2020, và xuống dưới mức 60 triệu người. Theo dự đoán vào năm 2100 dân số nước Ý chỉ còn lại một nửa so với hiện nay.

Sự suy giảm dân số cũng là một trong những lý do khiến ơn gọi linh mục và tu trì tại nước Ý giảm sút trầm trọng.

(KNA 21-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page