Các cha dòng Phanxicô tại Thánh địa

phê bình Hamas cấm lễ Giáng sinh

 

Các cha dòng Phanxicô tại Thánh địa phê bình Hamas cấm lễ Giáng sinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Gaza (RVA News 23-12-2020) - Các cha dòng Phanxicô tại Thánh địa phê bình lực lượng Hamas ở miền Gaza, theo xu hướng Hồi giáo cực đoan, cấm hoặc cản trở người Hồi giáo không được tham dự các buổi lễ Giáng sinh.

Kế hoạch này được nhóm Hamas đề ra trong một thông tư của Bộ tôn giáo ở Hamas, công bố hôm 15 tháng 12 năm 2020.

Cha Ibrahim Faltas, Ðại diện dòng Phanxicô tại Thánh địa, đặc trách liên lạc với chính quyền Palestine, đã viết thư cho các vị hữu trách Palestine để phê bình lập trường của nhóm Hamas cấm lễ Giáng sinh và nói rằng "lập trường này là một trang đen tối trong lịch sử của Phong trào Hamas và của chính quyền".

Thư của cha Ibrahim Faltas được phổ biến trên các cơ quan thông tin địa phương và trên mạng xã hội Facebook, hôm Chúa nhật 20 tháng 12 năm 2020. Trong thư, cha mong ước chính quyền cũng tỏ ra hăng say, thay vì chống sự tham dự của người Hồi giáo vào lễ Giáng sinh, thì hãy chống lại sự cô lập miền Gaza, hoặc động viên để hòa giải giữa nhóm Fatah và Hamas cùng thuộc dân tộc Palestine. Thực tế, thay vì nhắm tới mục tiêu tốt vừa nói, lực lượng Hamas lại dùng tài nguyên của mình để cổ võ chia rẽ, cô lập và oán thù giữa những người Palestine với nhau. Thay vì tận dụng lễ Giáng sinh như cơ hội để chứng tỏ cho thế giới thấy khía cạnh bao dung, tốt đẹp và thân hữu của Phong trào Hồi giáo ở Gaza, thì nhóm Hamas, qua hành động của mình, lại làm thương tổn chính mình, cho Palestine và cả thế giới với những hành động vô lý như vậy."

Cụ thể, cha Faltas nhắc những đến những hoạt động cứu trợ của các tổ chức Kitô giúp người Hồi giáo, như mở cửa nhà thờ Giáng sinh cho người Hồi giáo trú ngụ trong dịp thành Bethelehem bị bao vây năm 2002, mở cửa các thánh đường và cơ sở Kitô tại Gaza trong thời kỳ chiến tranh từ năm 2013 và hoạt động cứu trợ của các tổ chức Kitô như Caritas hoặc cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ.

Thư của cha Faltas cũng nhắc lại rằng lễ Giáng sinh là lễ nghỉ chính thức của người Palestine và của thành Bethlehem, tổng thống Palestine Mahmud Abbas, mỗi năm tham dự không những một lần nhưng ba lần lễ Giáng sinh với các tín hữu Kitô, Chính thống và Armeni. Khi tổ chức Hamas tìm cách cấm lễ Giáng sinh, thì có nghĩa là họ muốn cấm cản các trẻ em của cùng một dân tộc không được cử hành lễ đẹp nhất của Palestine, là lễ vốn thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên thế giới đối với lễ này.

Hiện nay, tại miền Gaza có khoảng hai triệu dân cư, trong đó có 1.000 tín hữu Kitô, phần lớn theo Chính thống giáo Hy Lạp.

(KNA 21-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page