Hội đồng Giám mục Canada

kêu gọi các nhà lập pháp chống trợ tử

 

Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi các nhà lập pháp chống trợ tử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Québec (RVA News 23-12-2020) - Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi các nhà lập pháp, các Thượng nghị sĩ và đại biểu quốc hội xét lại dự luật C-7 nhắm nới rộng các tiêu chuẩn cho phép làm cho chết êm dịu và giúp tự tử dễ dàng hơn.

Dự luật này loại bỏ tiêu chuẩn dự trù trong bộ hình luật liên bang là "nếu có dự kiến hợp lý về cái chết tự nhiên" của bệnh nhân.

Trước đó, ngày 18 tháng 12 năm 2020, dự luật nới rộng trợ tử đã được Quốc hội Canada cứu xét lần thứ ba và đồng ý, trong khi Tòa án tối cao ở Québec quyết định triển hạn hai tháng cho chính phủ Liên bang để ban hành luật.

Trước tình thế trên đây, các giám mục Công giáo Canada kêu gọi các vị đại biểu dân cử hãy suy nghĩ lại theo lương tâm về dự luật ấy trước khi quốc hội chính thức duyệt lại. Thông cáo của các giám mục có đoạn viết: "Không bao giờ quá trễ để xét lại cách tiếp cận của Canada về vấn đề làm cho chết êm dịu và trợ giúp tự tử, để bảo đảm một câu trả lời hợp luân lý, thăng tiến phẩm giá nội tại của mỗi người đứng trước những câu hỏi sâu xa về ý nghĩa của con người, phẩm chất cuộc sống, đau khổ của con người, bệnh nhân ở giai đoạn chót và cái chết".

Hội đồng Giám mục Canada tái khẳng định lập trường quyết liệt chống lại mọi hình thức làm cho chết êm dịu, tức là kết liễu sinh mạng người bệnh theo lời yêu cầu của đương sự, và giúp tự tử", đồng thời các giám mục bày tỏ quan tâm vì tốc độ mau lẹ chính phủ đang đẩy mạnh việc thông qua dự luật C-7, bỏ qua những tranh luận hợp dân chủ, mặc dù có nhiều lời cảnh giác và kêu gọi của các tổ chức chăm sóc những người khuyết tật và của các bác sĩ, báo động về những hậu quả tai hại của những đề nghị trong dự luật.

(Vatican News 20-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page