Tổng giáo phận Kuala Lumpur

ngưng thánh lễ vì đại dịch

 

Tổng giáo phận Kuala Lumpur ngưng thánh lễ vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kuala Lumpur (RVA News 20-12-2020) - Vì đại dịch Covid-19, Ðức cha Liệu Bỉnh Kiên (Julian Leow Beng Kim), Tổng giám mục giáo phận Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, đã quyết định ngưng cử hành các thánh lễ công cộng trong tất cả các giáo xứ của giáo phận, từ áp lễ Giáng sinh cho đến ngày 3 tháng 1 năm 2021 và lễ Chúa Hiển Linh 2021.

Trên lãnh thổ tổng giáo phận Kuala Lumpur, có gần 260,000 tín hữu Công giáo thuộc 40 giáo xứ và 20 họ lẻ.

Trong thông cáo, do cha chưởng ấn Michael Chua phổ biến, Ðức Tổng giám mục Liệu Bỉnh Kiên nhấn mạnh rằng mặc dù các biện pháp được các nhà thờ áp dụng để giới hạn sự lan lây của Coronavirus, người ta thấy các biện pháp ấy không thích hợp, đặc biệt trong việc quản lý các cuộc tụ tập đông người.

Ðức Tổng giám mục cũng nhận xét rằng: "Vì sự giảm bớt những giới hạn trong việc di chuyển giữa các bang ở Malaysia, và với sự gia tăng các khách viếng thăm trở về các nơi nguyên quán của họ hoặc đi nghỉ lễ, danh sách các tiếp xúc và việc đăng ký trước để dự lễ trở thành điều khó khăn, nếu không muốn nói là không thể thực hiện được... Cho dù Ủy ban an ninh quốc gia và các chính quyền tiểu bang nới lỏng các giới hạn, nhưng sự gia tăng các ổ dịch và sự xuất hiện các cụm dịch mới trong những tuần lễ gần đây, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm trong những cuộc tụ họp đông đảo trong môi trường đóng kín, như các thánh lễ công cộng" khiến ngài đi tới quyết định trên đây.

Ðức cha Liệu Bỉnh Kiên khuyến khích các tín hữu cảnh giác trong việc gìn giữ bản thân và những người thân yêu chống lại những lây nhiễm có thể.

Quyết định của Ðức Tổng giám mục không gây ngạc nhiên vì họ đã chuẩn bị sống dịp lễ Giáng sinh này dưới dạng trực tuyến và họ an tâm vì tránh được những nguy cơ nhiễm Coronavirus.

Cả Giáo hội Tin lành Cải Cách ở Sunway cũng quyết định cử hành toàn bộ lễ Giáng sinh trực tuyến.

(Asia News 19-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page