Giáng sinh trở thành lễ nghỉ tại Irak

 

Giáng sinh trở thành lễ nghỉ tại Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bagdad (RVA News 19-12-2020) - Kể từ năm 2020 trở đi, Giáng sinh trở thành lễ nghỉ trên toàn nước Irak.

Hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, truyền đi hôm 17 tháng 12 năm 2020, cho biết đề nghị này đã được đưa ra trong cuộc thảo luận giữa tổng thống Barham Salih và Ðức Hồng y Thượng phụ Louis Raphael Sako những tháng trước đây, và nay Quốc hội Irak nhất trí chấp thuận. Quyết định này cũng có một ý nghĩa đặc biệt, dưới ánh sáng cuộc viếng thăm Ðức Thánh cha Phanxicô sắp thực hiện tại Irak, từ ngày 5 đến 8 tháng Ba năm 2021.

Ngay sau khi được tin quyết định của Quốc hội, Ðức Hồng y Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê, đã gửi sứ điệp cám ơn tổng thống Barham Salih, ông chủ tịch và toàn thể các đại biểu quốc hội Irak, vì đã bỏ phiếu, mưu ích cho tất cả các công dân Kitô tại nước này, đồng thời Ðức Hồng y cầu xin Thiên Chúa chúc lành và thưởng công cho tất cả mọi người.

Chính phủ Irak đã một lần tuyên bố lễ Giáng sinh là lễ nghỉ hồi năm 2008, nhưng chỉ cho năm đó mà thôi. Những năm sau đó, quyết định ấy không được chính thức lập lại cho toàn quốc và những năm gần đây chỉ được áp dụng cho tỉnh Kirkuk mà thôi.

Dịp lễ Giáng sinh năm 2019, Ðức Hồng y Sako đã kêu gọi các tín hữu Kitô cử hành lễ một cách vừa phải, không có những liên hoan công cộng, như một dấu chỉ gần gũi và liên đới với các gia đình của hàng trăm người chết và bị thương trong các cuộc biểu tình phản đối chính phủ và đụng độ với cảnh sát, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Irak, do thủ tướng Adel Adel Mahdi lãnh đạo.

(Fides 17-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page