Tổng thống Israel chúc mừng Giáng sinh

Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Tổng thống Israel chúc mừng Giáng sinh Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Hồng Thủy

Jerusalem (Vatican News 16-12-2020) - Theo người phát ngôn của tổng thống Israel, hôm 14 tháng 12 năm 2020, Tổng thống Reuven Rivlin và Ðức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc điện đàm trao đổi lời chúc mừng lễ Giáng sinh của Công giáo và lễ Hanukkak của người Do Thái.

Tổng thống Israel đã cảm ơn tình bạn sâu sắc của Ðức Thánh Cha và mời ngài đến khánh thành dự án "Miền đất của các Ðan viện" đang được thực hiện từ nhiều năm.

Kỷ nguyên mới của các hiệp định hòa bình ở Trung Ðông

Ông Rivlin nói với Ðức Thánh Cha: "Khi chúng ta gặp nhau lần cuối, quý vị đã cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Ðông, và may mắn thay, lời cầu nguyện của quý vị đã được lắng nghe. Chúng tôi có một kỷ nguyên mới của các hiệp định hòa bình ở Trung Ðông". Ông Rivlin chúc Ðức Thánh Cha và các Ki-tô hữu trên thế giới và ở Israel lễ Giáng sinh an bình và năm mới hạnh phúc.

Về phần mình, Ðức Thánh Cha đã chúc mừng lễ Hanukkak, còn được gọi là lễ Ánh sáng, của người Do Thái. Ðây là lễ kỷ niệm việc tái cung hiến đền thờ Giêrusalem vào năm 161 trước Chúa Giáng sinh.

Nghĩa vụ đạo đức về vắc-xin ngừa Covid-19

Trong cuộc điện đàm, Ðức Thánh Cha và Tổng thống Israel đã đề cập đến virus corona và vắc-xin. Tổng thống Rivlin nói rằng nghĩa vụ luân lý của chúng ta là "tất cả mọi người trên thế giới đều nhận được vắc-xin ngừa virus corona, chứ không phải chỉ các nước giàu". Ông nói: "Virus cho thế giới thấy rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng trước mặt Thiên Chúa".

Dự án "Miền đất của các Ðan viện"

Vào cuối cuộc điện đàm, Tổng thống Israel đã mời Ðức Thánh Cha đến khánh thành dự án "Miền đất của các Ðan viện" mà ông đã trình bày với Ðức Thánh Cha trong hai lần viếng thăm Vatican. Ðức Thánh Cha cảm ơn Tổng thống vì những nỗ lực của ông nhằm xây dựng lòng tin giữa các dân tộc và khẳng định sẽ nhớ đến ông, như một con người hòa bình, trong lời cầu nguyện của ngài.

Dự án "Miền đất của các Ðan viện" được chào đời nhắm thúc đẩy du lịch trong khu vực của các đan viện và nhà thờ dọc theo sông Jordan, nơi mà theo Ki-tô giáo, Chúa Giê-su và các môn đệ đã lãnh nhận phép rửa từ thánh Gioan Tẩy Giả. Trong những năm gần đây, Tổng thống Rivlin đã thúc đẩy dự án cho phép nhiều khách du lịch hơn đến thăm khu vực này nhằm phát triển nó thành một nơi hành hương. Từ địa điểm được cho là nơi Chúa chịu phép rửa, di chuyển về phía nam, có một số nhà thờ, nhà nguyện và đan viện. Tại khu vực này chính quyền đã gỡ bỏ rất nhiều mìn được gài từ những năm 1970. Dự án có sự hợp tác với các đối tác Jordan nằm ở bờ bên kia của sông Jordan. (SIR 15/12/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page