Các Giáo hội Kitô Ðức

liên đới với dân Belarus

 

Các Giáo hội Kitô Ðức liên đới với dân Belarus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 16-12-2020) - Các Giáo hội Kitô tại Ðức liên đới với nhân dân Cộng hòa Belarus, đang bị chính quyền nước này đàn áp.

Chiều Chúa nhật 13 tháng 12 năm 2020, một buổi cầu nguyện đại kết đã được cử hành tại nhà thờ Chính tòa tổng giáo phận Berlin, với sự tham dự của các đại diện Giáo hội Công giáo và Tin lành, để cầu cho hòa bình và chống bạo lực tại Belarus.

Lên tiếng nhân dịp này, Ðức cha Heiner Koch, Tổng giám mục giáo phận Berlin nới với nhân dân Belarus rằng: "Anh chị em ở Belarus không lẻ loi, chúng tôi sát cánh với anh chị em. Nhưng anh chị em cũng cần biết rằng cách cư xử của anh chị em cũng là sức mạnh, can đảm và hỗ trợ cho chúng tôi. Tình liên đới của chúng ta không phải là một chiều, chúng ta sống với nhau và cho nhau".

Ðức Tổng giám mục Koch nói thêm rằng: "Dân chúng tại Ðức học được nơi những người dân ở Belarus nền dân chủ và quyền tự do tư tưởng quí giá như thế nào và không phải là điều dĩ nhiên mà có. Chúng tôi học được rằng Giáo hội phải can đảm và sẵn sàng bày tỏ lập trường tại những nơi mà phẩm giá và các quyền con người bị chà đạp".

Về phần nữ Giám mục Tin lành ở Berlin, bà Petra Bosse-Huber nói: "Chúng tôi cảm kích trước sự dấn thân bất bạo động của những người dân tại Belarus cho quốc gia pháp quyền. Chúng tôi chia sẻ lo âu của anh chị em về số phận những người bị bắt cóc và mất tích, cùng với anh chị em chúng tôi kêu gọi hãy đối thoại giữa chính quyền và xã hội dân sự".

Chủ tịch Ủy ban cộng tác chung giữa các Giáo hội Kitô Ðức (ACK) là Tổng linh mục Chính thống Radu Constantin Miron, tuyên bố tại buổi lễ rằng: "Với kinh nguyện cho hòa bình này, chúng ta bày bỏ khát vọng sâu đậm của nhân dân Belarus mong được hòa bình và không bạo lực. Các Giáo hội Kitô tại Ðức cùng nhau dấn thân cho hòa bình và công lý được mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cảm thấy đau buồn vì tình trạng tại Belarus. Cộng đoàn hiệp thông có nghĩa là cùng chịu đau khổ, cùng cầu nguyện và giúp đỡ nhau, nhìn xem, nhận thức và không ngoảnh mặt đi nơi khác".

Sau cuộc bầu cử ngày 9 tháng 8 năm 2020, tổng thống Lukaschenko của Belarus được tái cử với hơn 80% số phiếu. Dân chúng biểu tình phản đối vì xác tín rằng đó là một cuộc bầu cử gian lận. Nhiều người bị bắt và bị hành hung. Lãnh tụ phe đối lập của Belarus, bà Swetlana Tichanowskajia, phải lưu vong ở nước ngoài. Cả Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus bị nhà nước Belarus không cho về nước, vì kêu gọi chấm dứt bạo hành từ phía các nhân viên công lực của chế độ.

(KNA 13-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page