52 linh mục tại Ý chết vì Covid-19

 

52 linh mục tại Ý chết vì Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 15-12-2020) - Kể từ đợt sóng thứ hai trong đại dịch Covid-19, ở Italia, tức là từ cuối tháng Mười năm 2020 đến nay, đã có 52 linh mục chết vì dịch và trong đó lần đầu tiên có một linh mục Phi châu, đó là cha Matteo Mpampanye, 51 tuổi, gốc Cộng hòa dân chủ Congo.

Cha thuộc Tu hội Thiên Triệu (Società della Divine Vocazioni) ở Perdifumo, hoạt động trong giáo xứ Camella, thuộc giáo phận Vallo della Lucania.

Các linh mục người Ý bị tử vong vì Coronavirus phần lớn là các vị trên 75 tuổi. Nếu tính từ đầu đại dịch, hồi thượng tuần tháng Ba năm 2020 đến nay, tổng cộng có 182 linh mục.

Tại Ðức, có hai giám mục phụ tá bị nhiễm Coronavirus, đó là Ðức cha Ludger Schepers, 67 tuổi, Giám mục phụ tá giáo phận Essen và Ðức cha Rolf Lohmann, Giám mục phụ tá giáo phận Muenster, 57 tuổi. Cả các cộng sự viên của hai vị bị cách ly.

Mặt khác, tỉnh dòng Hiến Sinh Ðức Mẹ Vô Nhiễm, OMI, ở Trung Âu cho biết bốn tu sĩ của dòng thuộc Ðan viện thánh Boniphaxio, ở gần thành phố Fulda, bên Ðức đã chết vì Coronavirus. Ðan viện hiện có khoảng ba mươi linh mục và tu huynh. Ðan viện và nhà thờ Ðan viện bị đóng cửa theo lệnh của nhà chức trách y tế.

(KNA 11-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page