Số tín hữu Công giáo Ba Lan

dự lễ Chúa nhật giảm 1.3%

 

Số tín hữu Công giáo Ba Lan dự lễ Chúa nhật giảm 1.3%.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 15-12-2020) - Trong năm 2019, số tín hữu Công giáo Ba Lan dự lễ Chúa nhật giảm 1.3% so với năm trước đó.

Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết số tín hữu tham dự thánh lễ Chúa nhật trong năm 2019 là 36.9%, so với 38.2% trong năm 2018 trước đó. Con số này dựa trên nghiên cứu của Viện Thống kê Giáo hội Công giáo Ba Lan cung cấp. Theo viện này, trong năm ngoái, có 16.7% tín hữu Công giáo Ba Lan rước lễ, tức là giảm 0.6%. Số người rửa tội trong năm ngoái là gần 373,000 người, tức là giảm gần 3.5%, so với năm 2018.

Cha Wojciech Sadlon, Giám đốc Viện Thống kê của Giáo hội Công giáo Ba Lan, cho biết những con số về Giáo hội Công giáo Ba Lan trong năm ngoái phản ánh tình trạng Giáo hội tại nước này, vài tháng sau đó lâm vào tình trạng đại dịch Covid-19. Năm 2020 này, Giáo hội tại Ba Lan không những phải đương đầu với đại dịch, nhưng cả các cuộc phản đối ồ ạt vì phán quyết của tòa án tối cao bác bỏ luật cho phá thai, trong trường hợp bào thai bị dị hình. Phần lớn các vụ phá thai tại Ba Lan dựa vào lý do này.

Cha Sadlon cũng nhận xét rằng: "Các con số thống kê cũng cho thấy khuôn khổ cơ chế của Giáo hội Công giáo tại Ba Lan đang dần dần suy yếu. Sau thời kỳ phát triển khẩn trương các cơ cấu và tổ chức của Giáo hội tại Ba Lan trong các thập niên qua, nay chúng ta bước vào đại dịch với một sự giảm sút sức mạnh cơ chế."

(CNA 13-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page