Chính phủ Thụy Sĩ

tiếp tục giới hạn số người dự lễ

 

Chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục giới hạn số người dự lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bern (RVA News 13-12-2020) - Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ tái quyết định: các buổi lễ tôn giáo chỉ được tối đa 50 người tham dự để phòng chống lan lây Coronavirus, mặc dù ba Giáo hội Kitô tại nước này kêu gọi chính phủ dành luật trừ trong dịp lễ Giáng sinh 2020, từ 24 tháng 12 năm 2020 đến 3 tháng 1 năm 2021.

Ba đại diện các Giáo hội đưa ra lời thỉnh cầu trên đây là Hội đồng Giám mục Công giáo Thụy Sĩ, Giáo hội Tin lành cải cách Thụy Sĩ, và Giáo hội Công giáo Kitô, cũng gọi là Giáo hội Công giáo cũ, một cộng đoàn nhỏ tách rời khỏi Giáo hội Công giáo sau Công đồng chung Vatican I năm 1870, vì không chấp nhận tín điều Ðức Giáo hoàng được ơn bất khả ngộ, khi chính thức tuyên dạy về đức tin và luân lý.

Ba Giáo hội này yêu cầu chính phủ Thụy Sĩ áp dụng kiểu mẫu Italia, theo đó số người dự lễ được co giãn tùy theo nhà thờ lớn hay nhỏ. Ngoài ra, các Giáo hội cũng yêu cầu để cho cộng đoàn tín hữu dự lễ có thể hát những thánh ca truyền thống, nếu không thể ở trong nhà thờ thì làm bên ngoài, giữ sự giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Hiện thời, mặc dù chính phủ Liên bang Thụy Sĩ ấn định con số tối đa 50 người được dự lễ, nhưng tại 26 tiểu bang, các chính quyền địa phương ấn định con số khác nhau: hai bang Berne và Bâle chỉ cho tối đa 15 người, tại bảy bang khác được tối đa 30 người, 17 bang còn lại giữ mức tối đa 50 người, như qui định của chính phủ Liên bang.

(Cath.ch 11-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page