Sứ thần Tòa Thánh tái kêu gọi

bãi bỏ cấm vận chống Siria

 

Sứ thần Tòa Thánh tái kêu gọi bãi bỏ cấm vận chống Siria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Damasco (RVA News 13-12-2020) - Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Siria và Tổng thư ký Caritas quốc tế tái kêu gọi bãi bỏ các biện pháp cấm vận chống Siria, đang gây đau khổ lớn lao cho thường dân nước này.

Vấn đề này lại được đề ra trong khóa họp trực tuyến chiều ngày 10 tháng 12 năm 2020 do Bộ Phát triển nhân bản toàn diện của Tòa Thánh triệu tập về tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại Siria và Irak.

Tham dự khóa họp, cũng có Ðức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Damasco thủ đô Siria, và ông Aloysius John, Tổng thư ký tổ chức bác ái Caritas quốc tế. Hai vị đã tái kêu gọi Mỹ và Âu châu thu hồi các biện pháp cấm vận.

Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi ngày 11 tháng 12 năm 2020, Ðức ông Segundo Tejado Munoz, Phó Tổng thư ký Bộ Phát triển nhân bản toàn diện, cho biết "những biện pháp cấm vận từ bên ngoài Siria đang tạo nên những vấn đề kinh tế trầm trọng, vì chúng cản ngăn nhân dân Siria tìm được những nhu yếu phẩm cần thiết để sống. Vì thế, Giáo hội càng phải gần gũi hơn với dân nghèo, những người dễ bị tổn thương, họ là những người phải trả giá nhiều nhất vì những hậu quả nặng nề do sự cấm vận và các biện pháp trừng phạt Siria. Cần phải loại bỏ các biện pháp cấm vận như thế".

Hội đồng Âu châu đã áp đặt các biện pháp cấm vận chống Siria từ năm 2011 và hồi tháng Năm năm nay, đã quyết định gia hạn các biện pháp này cho đến ngày 1 tháng 6 năm tới, 2021, như một câu trả lời cho những cuộc đàn áp dân chúng, do chế độ của tổng thống Al Assad ở Siria. Các biện pháp này nhắm đánh vào giới lãnh đạo chính quyền, nhưng trong thực tế những người dân lành vô tội phải chịu đau khổ nhiều nhất vì các biện pháp này.

(Sir 11-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page