Tòa án yêu cầu chính phủ Bỉ

nới lỏng đối với các buổi lễ tôn giáo

 

Tòa án yêu cầu chính phủ Bỉ nới lỏng đối với các buổi lễ tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brussels (RVA News 11-12-2020) - Hôm 8 tháng 12 năm 2020, Tham chính viện, tức là Tòa án hành chánh tối cao của Vương quốc Bỉ, yêu cầu chính phủ nước này, từ nay tới ngày 13 tháng 12 năm 2020, hãy nới lỏng các biện pháp ngặt nghèo hạn chế các buổi lễ tôn giáo.

Hồi tháng Mười Một năm 2020, chính phủ Bỉ bắt đầu cho mở lại một số hoạt động thương mại, nhưng nghị định ngày 29 tháng 11 năm 2020 quyết định kéo dài việc ngưng các buổi lễ tôn giáo cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2021. Quyết định này có nghĩa là không tín hữu giáo dân nào có thể tham dự các thánh lễ Giáng sinh và các linh mục phải cử hành thánh lễ một mình.

Hôm 8 tháng 12 năm 2020, một cộng đoàn Do thái giáo ở thành phố Anvers đã đệ đơn lên Tham chính viện, và tòa án đã truyền chính phủ phải cho phép mở lại các hoạt động tôn giáo trước ngày 13 tháng 12 năm 2020, vì các biện pháp hạn chế của chính phủ là không tương ứng, quá ngặt nghèo.

Vương quốc Bỉ là nước duy nhất ở Âu châu hoàn toàn cấm cử hành các buổi lễ tôn giáo công cộng. Phần lớn các nước khác đều nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Một cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo tôn giáo, trong đó có các giám mục Công giáo Bỉ, Bộ trưởng tư pháp Vincent Van Qickenborne, đã diễn ra hôm thứ Tư, 9 tháng 12 năm 2020, để tìm ra một biện pháp dung hòa, xác định các qui luật y tế cho các buổi lễ tôn giáo.

(Vatican News Pháp 20201209)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page