Hội đồng Giám mục Ðức

dấn thân chống nạn buôn và bóc lột người

 

Hội đồng Giám mục Ðức dấn thân chống nạn buôn và bóc lột người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bonn (RVA News 10-12-2020) - Hội đồng Giám mục Ðức gia tăng dấn thân chống nạn buôn và bóc lột sức lao động của con người.

Ðức cha Stefan Hesse, Tổng giám mục giáo phận Hamburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về di dân, đã tuyên bố như trên, hôm 8 tháng 12 năm 2020, trong một hội nghị quốc tế trực tuyến các chuyên gia về di dân, nhóm tại thành phố Bonn, và nói rằng: "Chúng tôi tập trung về hai vấn đề chủ yếu là: làm sao có thể cải tiến cuộc sống của những người bị thương tổn vì nạn buôn người và làm sao ngăn cản được sự bóc lột các nạn nhân."

Ðức Tổng giám mục Hesse giải thích rằng: "Các vấn đề này đã có từ lâu, nhưng phần lớn dân chúng tại Ðức không ý thức về chúng. Họ chỉ nhận thức thực trạng này khi đại dịch đảo lộn các sinh hoạt kinh tế và gây thiệt hại cho những công nhân dễ bị tổn thương, nhất là những người sống trong tình cảnh đáng thương, không được bảo vệ chống lây nhiễm Coronavirus trong các công nghệ thực phẩm hoặc những công nhân làm việc theo mùa, hay những người bị bóc lột sức lao động trong các công việc tại các gia đình".

Ðức Tổng giám mục Hesse tố giác rằng: "Ðằng sau tình trạng ấy có những kẻ trục lợi, những kẻ buôn lậu và tuyển dụng người cho những người chủ bóc lột hoặc những tên ma-cô. Và rốt cuộc tất cả chúng ta, vô tình hay hữu ý, là những người được hưởng lợi từ những điều kiện làm việc thiếu công bằng và thê thảm mà các công nhân bị bóc lột ấy phải chịu".

Theo Ðức cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về di dân, sự cộng tác giữa các nước Âu châu và quốc tế là điều quan trọng cơ bản, vì "Chỉ khi nào cảnh sát và các cơ quan tư pháp của các nước phối hợp với nhau chặt chẽ thì mới có thể ngăn chặn được nạn buôn người và có thể tìm ra thủ phạm, chặn đứng các tội ác của chúng".

Tại Hội nghị ở Bonn, nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng vấn đề ở đây không phải chỉ là đề ra những luật lệ mới, nhưng là thi hành các luật hiện hành một cách nghiêm túc.

Ðức cha Ansgar Puff, Giám mục Phụ tá tổng giáo phận Koeln, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về di dân, nói rằng: "Chúng ta cần để ý đến quan điểm và viễn tượng của các nước xuất cư, và giúp họ dấn thân phá vỡ ngay từ đầu chuỗi xích bóc lột và nô lệ hóa con người".

Ðức Thánh cha Phanxicô đã xếp cuộc chiến đấu chống nạn buôn người vào số những ưu tiên trong triều đại của ngài. Tổ chức gọi là "Nhóm thánh Marta" nhóm lần đầu tiên tại Vatican vào năm 2014, theo lời mời của Ðức Thánh cha và do sáng kiến của Hội đồng Giám mục Anh quốc, gồm đại diện của các tổ chức Giáo hội và các quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát của hơn 30 quốc gia, để đề ra chiến lược chung chống tệ nạn buôn và bóc lột người.

(KNA 8-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page