Giáo hội Mexico chuẩn bị

một mô hình mục vụ mới sau đại dịch

 

Giáo hội Mexico chuẩn bị một mô hình mục vụ mới sau đại dịch.

Ngọc Yến

Mexico (Vatican News 8-12-2020) - Thời gian dài bị cách ly và những hạn chế đã làm thay đổi khuôn mẫu hoạt động mục vụ của toàn thể Giáo hội. Giáo hội đang cố gắng thích ứng với hoàn cảnh mới trong các hoạt động mục vụ.

Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm Ða phương tiện Công giáo Mexico: Các linh mục và tu sĩ là những người giữ vai trò chính trong việc loan báo Tin Mừng, đã và đang phải đối diện với những khó khăn giống như mọi người: từ cảm giác bị cách ly, đến tính bấp bênh của kinh tế, từ sự mất mát của người thân đến sự lây nhiễm của chính mình.

Yuliana Navarrete Merlos, nhà xã hội học, điều phối viên cuộc nghiên cứu nói: "Trong giai đoạn này, nhiều linh mục phải đối diện với thách đố trong việc học hỏi những công nghệ mới, vì nếu không sẽ không thể đem lại sự an ủi cho nhiều người, trước nhu cầu lắng nghe Lời Chúa".

Trong thời gian bị cách ly, các linh mục và tu sĩ cũng đã phải trải qua những cảm giác và cảm xúc sợ hãi, đau khổ và lo lắng. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu: 42% những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch đã sống những tháng này với thái độ hy vọng và đức tin, 30% trải qua sự pha trộn các cảm xúc trái ngược nhau, 6% sống với nỗi sợ hãi, 4% trầm cảm và lo lắng, 3% cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi.

Ðể có thể thích ứng và sống tích cực với hoàn cảnh mới này: 38% linh mục và tu sĩ tìm được niềm an ủi trong Thánh lễ, 22% trong cầu nguyện, 19% trong cộng đoàn và 19% nơi những người thân.

Như đã xảy ra với nhiều người, đại dịch cũng là cơ hội để các linh mục gặp gỡ, cầu nguyện, học tập, kết nối lại với cộng đoàn tín hữu, thăm hỏi người nghèo và người bệnh. Và trong khi tham gia vào các hoạt động mục vụ này, có 32% linh mục và tu sĩ sợ bị lây nhiễm, 19% có gia đình và bạn bè bị nhiễm Covid-19, 15% cảm thấy nặng nề vì không thể gần gũi mọi người.

Như đã đề cập, việc sử dụng các công nghệ mới đã tăng 93%. 80% linh mục được giáo dân giúp đỡ và hầu như tất cả đều đánh giá rất cao sự đóng góp này.

Cũng theo kết quả đến từ những vị được phỏng vấn: 74% cho rằng sự bình thường mới sẽ đòi hỏi một mô hình mục vụ mới thích ứng với hoàn cảnh hoặc hậu quả của căn bệnh này, 20% cho rằng mọi thứ sẽ khác và chỉ 6% cho rằng mọi thứ sẽ trở lại như trước.

Trước những thay đổi này, các vị chủ chăn trong Giáo hội được kêu gọi đồng hành với giáo dân, những người đã được đào tạo chuyên môn trong việc sử dụng các công nghệ mới, cùng tham gia với giáo dân trong việc quản lý các phương tiện kỹ thuật số cho những ngày tháng tiếp theo. (Sir. 07/12/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page