Thêm một bước tiến

trong việc cải tổ tài chánh Vatican

 

Thêm một bước tiến trong việc cải tổ tài chánh Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 07-12-2020) - Thêm một bước tiến trong việc cải tổ tài chánh tại Vatican: hôm 5 tháng 12 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã phê chuẩn qui chế mới và đổi tên cơ quan điều tra tài chánh thành "Thẩm quyền giám sát và điều tra tài chánh", gọi tắt là ASIF (Autorità di Supervisione e Informazione).

Qui chế mới nhắm mang lại hiệu năng hơn cho cơ quan ASIF trong công tác tăng cường sự minh bạch và củng cố việc kiểm sát trong lãnh vực kinh tế tài chánh của Vatican. Ban đầu, khi được thành lập cách đây mười năm, cơ quan này nhắm vào các hoạt động "tình báo tài chánh", chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ông Carmelo Barbagallo, chủ tịch cơ quan ASIF, từ cuối năm 2019, cho biết qui chế mới củng cố vai trò của Hội đồng lãnh đạo, vai trò của Chủ tịch đề ra chiến lược, tăng cường trách nhiệm giám sát, đồng thời củng cố vai trò của ban giám đốc, gồm có vị Giám đốc, và Phó giám đốc, để bảo đảm hiệu năng hoạt động của ASIF. Cơ quan này cũng giám sát các hoạt động của Ngân hàng Vatican, quen gọi là Viện Giáo Vụ (IOR).

Một điểm mới khác là việc tuyển chọn các nhân viên cho cơ quan ASIF cũng phải qua sự cứu xét của một Ủy ban độc lập về các nhân viên giáo dân tại Tòa Thánh, để tránh tình trạng đưa thân quyến hoặc bạn bè vào cơ quan này.

(Vatican News 5-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page