Ðức Thánh cha

kêu gọi hòa bình tại Etiopia

 

Ðức Thánh cha kêu gọi hòa bình tại Etiopia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-11-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô tái kêu gọi các phe lâm chiến tại miền Tigray, bắc Etiopia hãy ngưng bắn, để bảo tồn sinh mạng dân chúng và vãn hồi hòa bình.

Trong thông cáo hôm 27 tháng 11 năm 2020, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết:

"Ðức Thánh cha theo dõi các tin tức đến từ Etiopia, nơi diễn ra các cuộc đụng độ quân sự từ vài tuần nay, liên quan đến vùng Tigray và các khu vực phụ cận. Vì bạo lực, hàng trăm ngàn thường dân đã bị thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải rời bỏ gia cư tị nạn sang Sudan.

"Trong buổi đọc kinh Truyền tin, Chúa nhật 8 tháng 11 năm 2020, Ðức Giáo hoàng đã nói: "Trong lúc tôi nhắn nhủ hãy đẩy xa cám dỗ xung đột võ trang, tôi mời gọi tất cả hãy cầu nguyện và tôn trọng anh chị em, đối thoại và tái lập hòa bình sau những bất thuận."

Những cuộc đụng độ ngày càng gia tăng và đã tạo nên một tình trạng trầm trọng về nhân đạo. Trong khi mời cầu nguyện cho đất nước này, Ðức Thánh cha kêu gọi các phe xung đột hãy ngưng bạo lực, để bảo tồn sinh mạng, đặc biệt là các thường dân, và để dân chúng có thể tìm lại được hòa bình".

Từ tháng Tư năm 2018, bang Tigray, miền bắc Etiopia ở trong tình trạng căng thẳng với chính quyền trung ương ở thủ đô Addis Abeba, sau khi ông Abiy Ahmedlên làm thủ tướng liên bang. Gần đây, ông đã bổ nhiệm một thống đốc mới cho bang Tigray, và loại ra ngoài "Mặt trận nhân dân giải phóng miền Tigray" (Tplf), vốn cầm quyền từ gần 30 năm nay ở bang này. Hồi tháng Chín năm nay, Mặt trận giải phóng Tigray đã tổ chức bầu cử nghị viện tiểu bang, bất chấp lệnh của chính quyền trung ương yêu cầu hoãn lại bầu cử vì đại dịch Covid-19.

Từ ngày 4 tháng 11 năm 2020, thủ tướng Abiy Ahmed của Etiopia, người đã nhận giải Nobel Hòa bình, đã ra lệnh tấn công các lực lượng phiến quân. Hôm 27 tháng 11 năm 2020, hãng tin Etiopia cho biết quân đội chính phủ đã chiếm được nhiều thị trấn quanh thành phố Mekele, thủ phủ miền Tigray. Ðã có ít nhất 43,000 người tị nạn sang Sudan.

Cũng ngày 27 tháng 11 năm 2020, trong cuộc gặp gỡ ba đại diện của Liên hiệp Phi châu muốn làm trung gian chấm dứt xung đột, thủ tướng Abiy Ahmed cho biết ông từ chối nói chuyện với "Mặt trận nhân danh giải phóng miền Tigray" và chỉ nói chuyện với các đại diện miền Tigray hoạt động hợp pháp mà thôi.

(Tổng hợp 27-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page