Khai mạc chiến dịch Mùa vọng

của Tổ chức Adveniat

 

Khai mạc chiến dịch Mùa vọng của Tổ chức Adveniat.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Wuerzburg (RVA News 29-11-2020) - Cuối tuần này, chiến dịch Mùa vọng do tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Ðức phát động, sẽ được khai mạc tại năm địa điểm khác nhau tại Ðức, không kể lễ chính tại giáo phận Wuerzburg, và có chủ đề chính là "sự sống còn của dân chúng ở miền quê."

Adveniat, xuất phát từ câu trong kinh Lạy Cha xin cho "Nước Chúa trị đến". Tổ chức này được Hội đồng Giám mục Ðức thành lập để hỗ trợ Giáo hội Công giáo tại Mỹ châu Latinh.

Theo cha Michael Heinz, dòng Ngôi Lời, Giám đốc điều hành tổ chức Adveniat, đã có bảy triệu 300 ngàn Euro được dùng để tài trợ 427 dự án cấp thời tại các nước Mỹ châu Latinh. Tuy nhiên, cha e ngại rằng vì những hạn chế do Coronavirus, các cuộc lạc quyên tại các buổi lễ trong Mùa vọng, đặc biệt là dịp lễ Giáng sinh sẽ bị giảm sút nhiều, có thể tới 12 triệu Euro.

Hôm 26 tháng 11 năm 2020, trong một cuộc họp báo trực tuyến, Ðức cha Johannes Bahlmann, người Ðức, giám mục giáo phận Obidos tại vùng rừng Amazzonia bên Brazil, cho biết hệ thống y tế nơi địa phương của ngài rất yếu, và đang phải chuẩn bị cho đợt sóng thứ hai của đại dịch Covid-19. Vì thế, thật là điều quan trọng nếu có các tài trợ từ Ðức để mua thuốc men và y cụ cho các nhà thương và bệnh xá. Giáo hội Công giáo từ lâu vẫn tìm cách góp phần cải tiến hệ thống y tế ở vùng Amazzonia, với các nhà thương và bệnh xá của mình. Thêm vào đó, còn có tình trạng nhiều người làm việc công nhật bị mất công ăn việc làm vì đại dịch, do đó có nhiều người bị đói.

Ðức cha Bahlmann là thừa sai dòng Phanxicô. Ngài nhận xét rằng từ lâu người ta vẫn nghĩ miền Amazzonia quá xa, Coronavirus không thể đi tới, nên họ không thận trọng đề phòng cho đủ. Ðại dịch càng làm cho hố chia cách trở nên sâu rộng hơn, những người nghèo nhất ít có cơ may phòng chống virus. Những người sống trong những hoàn cảnh bấp bênh, ít có khả năng duy trì sự giãn cách xã hội, và giữ các điều kiện vệ sinh.

Ðức cha cho biết nhất là các thổ dân bản xứ bị đặc biệt đe dọa. Trong vùng của Ðức cha có 28,000 thổ dân bị nhiễm Coronavirus, chiếm tới 90% dân địa phương bị lây nhiễm. Trong cuộc họp báo, Ðức cha Bahlman cũng nói đến những vấn đề xã hội và môi trường, do nạn đốt rừng, đốn cây bất hợp pháp và sự xâm nhập của những người tìm vàng. Trong khi đó, chính phủ Brazil coi như một vùng để khai thác kinh tế, chứ không phải như một thiện ích cần bảo vệ. Trong bối cảnh đó, Giáo hội có nhiệm vụ đứng về phía người nghèo.

(KNA 26-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page