Tối cao Pháp viện Mỹ không cho bang New York

tái hạn chế buổi lễ tôn giáo

 

Tối cao Pháp viện Mỹ không cho bang New York tái hạn chế buổi lễ tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 28-11-2020) - Ðêm 24 tháng 11 năm 2020, với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Tối cao pháp viện Mỹ đã ngăn cản không do chính quyền Mỹ tái áp đặt những hạn chế đối với các buổi lễ tôn giáo.

Với tỷ số này, người ta ghi nhận sự đổi hướng đầu tiên của tối cao pháp viện Mỹ, từ sau khi bà Amy Coney Barret, một tín hữu Công giáo, được tổng thống Donald Trump, bổ nhiệm làm thẩm phán tòa án tối cao của Mỹ, thay thế bà Ruth Bader đã qua đời.

Trước đó, hồi tháng Năm và tháng Bảy năm 2020, tối cao pháp viện Mỹ đã bác đơn khiếu nại của các Giáo hội Kitô ở bang California và Nevada, chống lại quyết định của các chính quyền tiểu bang áp đặt những hạn chế ngặt nghèo đối với các buổi lễ tôn giáo, nhân danh việc chống Coronavirus.

Lần này, các giáo phận Brooklyn của Công giáo và cộng đoàn Do thái giáo bang New York đã khiếu nại lên tối cao pháp viện sau khi thẩm phán liên bang xử cho chính quyền bang này có lý trong việc hạn chế ngặt nghèo các buổi lễ tôn giáo, nhưng nay tòa án tối cao đã xử cho các tôn giáo có lý và chính quyền đã tỏ ra ngặt nghèo thái quá.

Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo đã phân tiểu bang thành những khu vực có màu khác nhau, từ đỏ đến màu cam, rồi màu vàng. Trong vùng màu đỏ các buổi lễ tôn giáo chỉ được tối đa 10 người tham dự, vùng màu cam tối đa 25 người.

Hôm 5 tháng 10 năm 2020, Ðức cha DiMarzio, giám mục giáo phận Brooklyn, đã phản đối các biện pháp hạn chế ngặt nghèo của chính quyền và nói: "Thật là điều đáng phẫn nộ sau khi phải chịu những chi phí lớn để thi hành các qui luật an ninh vệ sinh, nay các giáo xứ của chúng tôi lại bị bó buộc phải giảm bớt tối đa khả năng đón nhận của các nhà thờ:.. Một số nhà thờ của chúng tôi có thể đón nhận 1,000 người dự lễ: nay giới hạn tối đa số người là 10 đến 25 người thì thật là một thái độ thiếu tôn trọng đối với các tín hữu Công giáo và hàng giáo sĩ; tất cả đã tuân hành các qui luật và đã góp phần phòng ngừa sự lan lây Coronavirus trong các khu vực nóng".

(Sismografo 25-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page