Các tín hữu Kitô tại bang Chhattisgarh

thuộc Ấn Ðộ bị tấn công

 

Các tín hữu Kitô tại bang Chhattisgarh thuộc Ấn Ðộ bị tấn công.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Chhattisgarh (RVA News 26-11-2020) - Hôm 25 tháng 11 năm 2020 vừa qua, hãng tin Công giáo Á châu Asia News, từ Roma đưa tin: nhiều tín hữu Kitô Ấn Ðộ họp nhau để chuẩn bị lễ Giáng sinh đã bị tấn công khiến cho hàng trăm người bị thương.

Bạo lực xảy ra tại làng Sindhwaram, thuộc bang Chhattisgarh từ 2 giờ đêm cho tới sáng ngày 25 tháng 11 năm 2020. Một nhóm người say rượu và võ trang tấn công căn lều lớn nơi các nhóm Kitô hữu đang ngủ, sau một ngày họp nhau để chuẩn bị lễ Giáng sinh. Tham dự cuộc gặp gỡ này cũng có những dân từ các làng lân cận.

Các thành viên khác thuộc làng Sindhwaram đã phong tỏa không cho người nào khác từ bên ngoài được vào hoặc chụp hình hay thu Video.

Ông Arun Pannalal, Chủ tịch Diễn đàn Kitô bang Chhattisgarh đã liên lạc được với cơ quan cảnh sát ở Gajral vào lúc 6 giờ sáng. Cảnh sát phủ nhận là đã xảy ra bạo lực. Các nạn nhân được trú ngụ tại khu vực của cảnh sát. Các thành viên Diễn đàn Kitô bang Chhattisgarh cho biết vừa khi được tin về cuộc tấn công, liền điện thoại ngay cho cảnh sát, nhưng điện thoại ngưng hoạt động từ 2 giờ đến sáng.

Ông Arun Pannalal đã khiếu nại với thủ tướng bang địa phương và Bộ trưởng nội vụ, nhưng không được nghiêm túc để ý.

Ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng chung các tín hữu Kitô Ấn Ðộ (Gcic) đã lên án cuộc tấn công tàn bạo chống các tín hữu Kitô bang Chhattisgarh và nhận định rằng các Kitô hữu dễ bị tổn thương tiếp tục bị bách hại tại bang này. Tình trạng càng trầm trọng hơn trong thời kỳ đại dịch Covid-19 hiện nay. Ông George nói: "Hiến pháp thánh thiêng của Ấn Ðộ bảo đảm tự do tôn giáo (khoản số 25). Làm sao các tín hữu Kitô bộ lạc chúng tôi tiếp tục bị đối xử như những công dân hạng nhì như vậy?"

(Asia News 25-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page