Tổ chức Missio ở Ðức kêu gọi

bảo vệ nhân viên từ thiện tại Tigray

 

Tổ chức Missio ở Ðức kêu gọi bảo vệ nhân viên từ thiện tại Tigray.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Aachen (RVA News 24-11-2020) - Tổ chức bác ái Missio của Giáo hội Công giáo Ðức kêu gọi bảo vệ các nhân viên cứu trợ và những người tị nạn Eritrea, ở vùng biên giới Tigray đang bị nội chiến với quân đội chính phủ Etiopia.

Hôm 21 tháng 11 năm 2020, ông Dirk Bingener, Chủ tịch tổ chức Missio ở thành phố Aachen, bên Ðức báo động rằng: "Những người tị nạn và những người thiện nguyện thuộc cơ quan dòng Tên trợ giúp tị nạn (JRS) bị kẹt trong cuộc chiến ở vùng biên giới. Hiện nay cuộc chiến giữa chính phủ trung ương Etiopia và Mặt trận giải phóng dân Tigray đang leo thang. "Lương thực bắt đầu thiếu thốn vì các đối tác của chúng tôi bị ngăn chặn không thể chuyển giao các đồ cứu trợ cho dân chúng ở Etiopia. Các nhân viên ấy cần được bảo vệ trên đường bộ và hàng không. Nhiều nhân viên cứu trợ thuộc các nơi khác ở Etiopia và thuộc những bộ tộc đang bị quân đội chính phủ tấn công".

Ðức Thánh cha cũng từng lên tiếng kêu gọi hòa bình cho miền Tigray. Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật, ngày 8/11 vừa qua, tại Quảng trường thánh Phêrô, ngài nói: "Tôi lo âu theo dõi những tin tức đến từ Etiopia. Trong khi tôi nhắn nhủ hãy đẩy xa cám dỗ xung đột võ trang, tôi mời gọi tất cả hãy cầu nguyện và tôn trọng anh chị em, đối thoại và tái lập hòa bình sau những bất thuận."

Tigray là vùng chiến lược ở miền bắc Etiopia, giáp giới với nước Eritrea. 95% dân chúng tại đây theo Chính Thống giáo, một số nhỏ theo Hồi giáo và Công giáo.

Từ tháng Tư năm 2018, bang này ở trong tình trạng căng thẳng với chính quyền trung ương ở thủ đô Addis Abeba, sau khi ông Abiy lên làm thủ tướng liên bang. Gần đây, ông đã bổ nhiệm một thống đốc mới cho bang Tigray, và loại ra ngoài "Mặt trận nhân dân giải phóng miền Tigray" (Tplf), vốn cầm quyền từ gần 30 năm nay ở bang này. Hồi tháng Chín năm nay, Mặt trận giải phóng Tigray đã tổ chức bầu cử nghị viện tiểu bang, bất chấp lệnh của chính quyền trung ương yêu cầu hoãn lại bầu cử vì đại dịch Covid-19. Tình trạng khẩn trương hơn nữa sau khi Mặt trận này chiếm một căn cứ quân sự ở Tigray.

Trong bối cảnh đó, Ðức Thánh cha cũng lên tiếng kêu gọi dân Etiopia đừng sa chước cám dỗ xung đột võ trang, trái lại hãy đối thoại và tái lập hòa bình sau những bất thuận.

(KNA 22-11-2020, Rei 8-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page