Palestine hạn chế

các cử hành dịp lễ Giáng sinh ở Bê-lem

 

Palestine hạn chế các cử hành dịp lễ Giáng sinh ở Bê-lem.

Hồng Thủy

Bethlehem (Vatican News 23-11-2020) - Hôm thứ Bảy 21 tháng 11 năm 2020, Bộ Y tế của Palestine đã đề nghị các giới hạn nghiêm ngặt đối với việc cử hành lễ Giáng sinh ở Bê-lem năm 2020 do sự bùng phát của virus corona.

Hàng năm các cử hành Giáng sinh tại nơi Chúa Giê-su thường có hàng ngàn người trên thế giới tham dự. Nhưng năm nay Bộ Y tế đã yêu cầu rằng nghi thức thắp sáng cây thông Giáng sinh tại Quảng trường Máng có chỉ giới hạn cho 50 người, và các đèn của cây thông và các nhà hàng trong khu vực sẽ đóng cửa vào lúc 9 giờ tối trong suốt mùa Giáng Sinh. Khuyến nghị của Bộ Y tế cũng nói rằng các nghi lễ tôn giáo vào đêm Giáng sinh cũng phải giới hạn số người tham dự.

Nền kinh tế của Bê-lem, với rất nhiều khách sạn, cửa hàng đồ lưu niệm và nhà hàng, phụ thuộc nhiều vào mùa Giáng sinh. Việc hủy bỏ hoặc thu nhỏ lại các cử hành sẽ giáng một đòn nữa vào nền kinh tế vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng virus corona trong năm nay.

Các quan chức Palestine dự kiến trong những ngày tới sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc tổ chức lễ Giáng sinh. Sân bay quốc tế của Israel - điểm nhập cảnh chính của du khách nước ngoài - đã đóng cửa với khách du lịch trong nhiều tháng, và do đó hạn chế số lượng khách hành hương đến đây.

Bờ Tây (thuộc Palestine) đang chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm virus corona, trong khi các ca nhiễm đang xuất hiện từ từ lại ở Israel sau một đợt đóng cửa được áp dụng vào tháng 9 để kiểm soát dịch bệnh đang hoành hành. Thị trấn Nazareth ở phía bắc Israel, đã bị chính quyền chỉ định là "khu vực cấm", hạn chế việc di chuyển ra vào khu vực này trong ít nhất vài ngày tới. (Crux 23/11/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page