Thánh lễ ở Mumbai, Ấn Ðộ,

sẽ được cử hành bình thường trở lại

 

Thánh lễ ở Mumbai, Ấn Ðộ, sẽ được cử hành bình thường trở lại.

Ngọc Yến

Mumbai (Vatican News 21-11-2020) - Thánh lễ sẽ được cử hành bình thường trở lại ở Mumbai, Ấn Ðộ từ ngày 29 tháng 11 năm 2020, nhưng phải tuân thủ tất cả các quy định về ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19. Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục viết như trên trong một thư luân lưu gửi cho các linh mục quản hạt, các linh mục chánh xứ và các linh mục.

Ðức Hồng y viết: "Trong cuộc họp 'rất hiệu quả' với các linh mục quản hạt, chúng tôi đã xem xét tình hình tại các nhà thờ của chúng ta sau khi được mở cửa trở lại hai ngày trước đó. Chúng tôi quyết định rằng sẽ là điều tốt cho tất cả mọi người nếu chúng ta tuân theo một quy định được thống nhất trên toàn Giáo phận".

Ðức Hồng y cho biết những người có trách nhiệm đang chuẩn bị cho việc mở cửa thêm các nhà thờ: Tại Tổng Giáo phận Bombay, vào Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, ngày 29 tháng 11 năm 2020, Thánh lễ sẽ được cử hành có giáo dân tham dự, với những hạn chế. Mỗi giáo xứ phải chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa và nhắc nhở các tín hữu tuân thủ các biện pháp này khi đến nhà thờ. Số tín hữu tham dự Thánh lễ tùy mỗi nơi quyết định, nhưng theo Chủ tịch Hội đồng Giám mục khoảng 1/3 hoặc ít hơn là tốt nhất.

Ðể giải quyết sự hạn chế này, Ðức Hồng y viết tiếp: "Các linh mục có thể cử hành Thánh lễ thêm vào ngày Chúa nhật và các ngày trong tuần để bảo đảm, nếu có thể, tất cả giáo dân đều có cơ hội tham dự Thánh lễ ít nhất một lần trong tuần. Chính phủ khuyến cáo những người ở độ tuổi sáu mươi và những người dưới mười tuổi không nên tham dự các cuộc tụ họp tôn giáo đông người. Chúng tôi cũng khuyên như vậy".

Liên quan đến việc cho giáo dân rước lễ, Ðức Hồng y cho biết chính quyền vẫn không cho phép những người tham dự Thánh lễ được rước lễ cho nên chỉ những linh mục cử hành mới được rước lễ trong Thánh lễ. Ðức Hồng y cho biết thêm vào đầu tháng 12 năm 2020 sẽ có một cuộc gặp gỡ các linh mục quản hạt để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, vì thế việc cử hành phụng vụ sẽ tiếp tục được xem xét.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page