Các cử hành phụng vụ ở Pháp

vẫn chưa được trở lại bình thường

 

Các cử hành phụng vụ ở Pháp vẫn chưa được trở lại bình thường.

Ngọc Yến

Paris (Vatican News 18-11-2020) - Các nhà thờ tại Pháp vẫn không được cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự cho tới ngày 01 tháng 12 năm 2020. Ðây là kết quả cuộc họp giữa đại diện Giáo hội Công giáo và chính phủ Pháp hôm thứ Hai 16 tháng 11 năm 2020.

Tại cuộc họp, về phía Giáo hội Công giáo, ngoài Ðức cha Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp còn có cha Hugues de Woillemont, tổng thư ký Hội đồng Giám mục. Về phía chính phủ có Thủ tướng Jean Castex và Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin. Ngoài ra còn có một số đại diện các tôn giáo khác. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để "nghiên cứu những thay đổi có thể có về các cách thức thờ phượng trong bối cảnh đại dịch hiện nay".

Cuộc họp diễn ra một ngày sau một loạt các cuộc biểu tình diễn ra vào cuối tuần trước tại các nhà thờ, yêu cầu chính quyền cho phép cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự.

Thủ tướng nói: "Các điều kiện vệ sinh-sức khỏe hiện nay không cho phép các cử hành phụng vụ có đông giáo dân tham dự". Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ đã ra lệnh cho Bộ trưởng Nội vụ phối hợp với đại diện các tôn giáo chuẩn bị các quy trình cần thiết để các cử hành có thể trở lại từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

Trong thông cáo công bố sau đó, Hội đồng Giám mục Pháp cho biết đã trình bày với Bộ trưởng Nội vụ một loạt qui luật chi tiết để cải tiến các điều kiện an toàn vệ sinh có thể áp dụng khi mở lại các Thánh lễ công cộng, cũng như các hoạt động mục vụ khác có sự hiện diện của tín hữu, như các lớp giáo lý, hoạt động tuyên úy, các hội đồng mục vụ, v.v. Các Giám mục lưu ý: "Thủ tướng đã tái xác nhận ý muốn của chính phủ để có được điều kiện tốt nhất cho lễ Giáng sinh".

Hội đồng Giám mục hiểu được sự "thất vọng" và "nóng lòng" của các tín hữu, nhưng các Giám mục xin mọi người kiên nhẫn. Bởi vì, "chính phủ đang chịu trách nhiệm về tình hình y tế của đất nước và tất cả chúng ta cũng phải chấp nhận trở thành những người giữ vai chính trong lĩnh vực này. Khi tôn trọng các biện pháp y tế này, Giáo hội tham gia vào nỗ lực chung của quốc gia để chống đại dịch".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page