100 tổ chức kêu gọi

tái thương thuyết đình chiến Nagorno

 

100 tổ chức kêu gọi tái thương thuyết đình chiến Nagorno.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nagorno-Karabakh (RVA News 17-11-2020) - Khoảng 100 tổ chức văn hóa, chính trị và tôn giáo Armeni trên toàn Âu châu, đã ra thông cáo chung kêu gọi mở cuộc thương thuyết mới về cuộc đình chiến tại miền Nagorno-Karabakh vì hiệp định hiện nay gây thiệt thòi nhiều cho dân Armeni.

Tối ngày 9 tháng 11 năm 2020, các vị lãnh đạo Armeni và Azerbaigian loan báo hiệp định đình chiến đã được ký kết, dưới sự bảo trợ của tổng thống Nga, Vladimir Putin. Theo hiệp định này, Armeni đã phải nhượng thành phố chiến lược Shoushi cho Azerbaigian. Nhiều người dân Armeni tại đây đã đốt nhà của mình để khỏi bị người Azerbaigian sử dụng.

Trong thư gửi cộng đoàn giáo xứ Armeni Tông truyền ở Vienne, thủ đô Áo, là đồng chủ tịch nhóm Minsk, gồm Pháp, Nga và Mỹ, thuộc Hội đồng An ninh và cộng tác Âu châu (OSCE), 100 tổ chức Armeni vừa nói khẳng định rằng: mấu chốt vấn đề là việc gửi 2,000 quân Nga như đội quân bảo hòa ở vùng Nagorno Karabakh để canh chừng việc ngưng bắn. Hiệp định này không những gây nguy hiểm cho dân chúng Armeni, ở vùng Nagorno Karabakh, nhưng còn cho cả Cộng hòa Armeni nữa. Hiệp định cũng đòi quân đội Armeni phải rút khỏi khoảng 70% lãnh thổ Nagorno, trong đó có cả con đường nối với Cộng hòa Armeni. Hành lang này sẽ bị quân đội Nga canh chừng trong 5 năm.

Theo các tổ chức Armeni, người ta không rõ dân chúng Armeni có được trở về nhà của họ ở miền Nagorno hay không. Hơn 100,000 người Armeni đã chạy về Armeni để tị nạn vì cuộc chiến trong sáu tuần lễ mới đây.

Vùng Nagorno Karabakh rộng 4,400 cây số vuông với dân số 146,000 người, đa số là tín hữu Armeni Tông truyền, nằm gọn trong lãnh thổ Azerbaigian. Vùng này đã tuyên bố độc lập cách đây 30 năm và sau đó đã xảy ra cuộc chiến với Azerbaigian.

Hôm 14 tháng 11 năm 2020, trong thông cáo sau khóa họp toàn thể trực tuyến, Hội đồng Giám mục Áo đã kêu gọi tái lập hòa bình lâu dài tại miền Nagorno và gia tăng cứu trợ các nạn nhân chiến tranh và những người tị nạn.

(KP 14-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page