Giáo hội tại Ấn Ðộ gia tăng sáng kiến

nhân Ngày Thế giới Người nghèo

 

Giáo hội tại Ấn Ðộ gia tăng sáng kiến nhân Ngày Thế giới Người nghèo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mumbai (RVA News 15-11-2020) - Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, cho biết Giáo hội tại đây gia tăng các sáng kiến bác ái, nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV, cử hành vào Chúa nhật 15 tháng 11 năm 2020.

Ðức Hồng y Gracias cũng là một trong bảy vị thuộc Hội đồng Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha. Trong một bài ngắn được phổ biến trên trang mạng của hãng tin Asia News, hôm 13/11 vừa qua, Ðức Hồng y viết: "Giáo hội tại Ấn đã giơ tay ra cho người nghèo trong đại dịch hiện nay. Trong Ngày Thế giới Người nghèo này, chúng tôi tiếp tục với những lời của Mẹ Têrêsa Calcutta: "Anh chị em hãy giơ tay ra để phục vụ và với con tim của anh chị em để yêu thương". Chúng tôi sẽ giơ tay ra để phục vụ, hy vọng và chữa lành; và để phục hồi dài hạn những người dân của chúng tôi, để thoa dịu những đau khổ vì nghèo đói, của những người vô gia cư và lầm than".

Ðức Hồng y Gracias cho biết "tuy chỉ là một thiểu số nhỏ bé, Giáo hội Công giáo tại Ấn Ðộ, trong kỳ đại dịch, đã giúp đỡ, thoa dịu, cho hơn 20 triệu người và chi khoảng 15 triệu rưỡi Euro cho các hoạt động bác ái. Tôi đã viết thư cho tất cả các giám mục tại Ấn và xin các vị làm việc với Caritas để trợ giúp khẩn cấp cho các công nhân di dân bị kẹt. Tất cả 134 giáo phận và 174 giám mục đã dấn thân tích cực, giơ tay ra để cung cấp lương thực, nước uống, nơi trú ngụ và trợ giúp y tế khi cần".

Ðức Hồng y Tổng giám mục giáo phận Mumbai cũng nói rằng "để cử hành Ngày Thế giới Người nghèo, tôi đã xin các cộng tác viên của tôi, đặc trách về các tai ương, hãy tìm ra những phương thức, đề ra các sáng kiến mới để đẩy mạnh công việc và tìm đến những người nghèo ở Ấn. Chúng tôi tiếp tục giúp đỡ bằng cách bảo đảm lương thực và an ninh trong công việc, huấn nghệ để giúp tìm được việc làm, giúp đỡ các học sinh, sinh viên trả học phí, để họ có thể tiếp tục học."

(Asia News 13-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page