Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia

ra khỏi khu điều trị khẩn trương

 

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia ra khỏi khu điều trị khẩn trương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Perugia (RVA News 15-11-2020) - Hôm 13 tháng 11 năm 2020, Ðức Hồng y Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục giáo phận Perugia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã được đưa ra khỏi khu vực điều trị khẩn trương vì Coronavirus, sau 10 ngày ở trong khu này, tuy rằng bệnh trạng của ngài vẫn còn bị coi là "trầm trọng".

Ðức cha Marco Salvi, giám mục Phụ tá tổng giáo phận Perugia, nói với các tín hữu trong giáo phận: "Chúng ta hài lòng vì tin Ðức Hồng y của chúng ta đã rời khu vực 2 điều trị khẩn trương, để tiếp tục được điều trị tại khu y khoa khẩn cấp, tại nhà thương "Ðức Mẹ Từ Bi" ở Perugia, nơi ngài được điều trị từ ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ðây thực là một tin an ủi".

Ðức cha Salvi cho biết tình trạng của Ðức Hồng y Bassetti tiếp tục nghiêm trọng và cần được liên tục theo dõi và chữa trị thích hợp. "Vì thế, chúng ta cần tiếp tục liên lỷ cầu nguyện cho vị chủ chăn của chúng ta, cho tất cả các bệnh nhân và các nhân viên y tế chăm sóc họ".

Ðức Hồng y Bassetti năm nay 78 tuổi. Tối ngày 11 tháng 11 năm 2020, Ðức Thánh cha đã điện thoại cho Ðức cha phụ tá Marco Salvi để hỏi thăm về tình trạng của Ðức Hồng y.

Mặt khác, Ðức cha George Frendo, dòng Ða Minh, Tổng giám mục giáo phận Tirana-Durres, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Albani, đã được chở sang miền Puglia của Italia, để cứu chữa, sau nhiều ngày bị xét nghiệm dương tính Coronavirus.

Cùng được máy bay quân sự của Italia chở sang miền Puglia, cũng có cha Bonaventura, dòng Capuchino, do sáng kiến của chính quyền miền này.

Ðức Tổng giám mục Frendo 74 tuổi (1946), người Malta và cha Bonaventura người Italia. Hai vị bị biến chứng về đường hô hấp, sau khi bị nhiễm Coronavirus.

Văn phòng Hội đồng Giám mục Albani đưa tin trên đây và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hai vị.

(Sir và Newbook.com.mt 13-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page