Tân Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh:

Tăng cường cộng tác

 

Tân Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh: Tăng cường cộng tác.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

San Juan de Cuyo (RVA News 12-11-2020) - Ðức cha Jorge Eduardo Lozano, Tổng giám mục giáo phận San Juan de Cuyo, Argentina, Tân Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, gọi tắt là CELAM, cho biết sẽ hết sức dấn thân trong việc giúp điều chỉnh cơ cấu của CELAM, để tăng cường cộng tác với các tổ chức khác của Giáo Hội tại đại lục này.

Ðức Tổng giám mục Lozano, 65 tuổi, đã được bầu làm Tổng thư ký CELAM, hôm thứ Sáu 6 tháng 11 năm 2020, sau khi vị tiền nhiệm của ngài là Ðức cha Juan Carlos Cardenas được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Pasto, bên Colombia và rời bỏ nhiệm vụ của ngài tại CELAM.

CELAM là tổ chức liên kết 23 Hội đồng Giám mục tại Mỹ châu Latinh, mỗi Hội đồng cử vị Chủ tịch và một giám mục đại biểu khác làm thành viên.

Ðức Tổng giám mục Lozano cho biết sẽ đặc biệt đẩy mạnh sự cộng tác với Hội đồng Giáo hội miền Amazzonia, gọi tắt là CEAMA, mới được thành lập sau Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia, hồi tháng Mười năm ngoái và với Liên mạng Giáo hội Liên Amazzonia, gọi tắt là REPAM, bao gồm nhiều tổ chức Giáo hội tại chín nước vùng Amazzonia và cũng là cơ quan đã đóng góp rất nhiều cho việc chuẩn bị và tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục vừa nói.

(KNA 9-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page