Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn

mừng lễ ánh sáng của Ấn giáo

 

Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn mừng lễ ánh sáng của Ấn giáo.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 7-11-2020) - Nhân dịp lễ Deepavali, hay còn có tên là Diwali, lễ hội ánh sáng của Ấn giáo, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn đã gửi một thông điệp khuyến khích các Ki-tô hữu và tín đồ Ấn giáo sống tinh thần tích cực và hy vọng vào tương lai.

Lễ Diwali được cử hành trong khoảng giữa tháng 10 và tháng 11. Năm 2020 lễ được cử hành ngày 14 tháng 11 năm 2020. Ngày lễ biểu tượng sự chiến thắng tinh thần của ánh sáng trên bóng tối hoặc của điều thiện trên sự ác.

Thông điệp của Hội đồng Tòa Thánh có chủ đề "Khơi dậy sự tích cực và hy vọng trong đại dịch Covid-19 và sau đại dịch", được ký bởi Ðức Hồng y Miguel Algel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng, và cha Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage, Tổng Thư ký.

Tinh thần tích cực và hy vọng về tương lai

Trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19, thông điệp thứ 25 của Hội đồng Tòa Thánh nhân lễ Diwali chia sẻ một số suy nghĩ, khuyến khích "một tinh thần tích cực và hy vọng về tương lai, ngay cả khi đối mặt với những trở ngại dường như không thể vượt qua, những thách thức kinh tế xã hội, chính trị và tâm linh, và sự lo lắng lan rộng, không chắc chắn và sợ hãi".

Tòa Thánh nhìn nhận rằng thực tế bi thảm của đại dịch có thể khiến cho những hy vọng và ý tưởng tích cực táo bạo nhất bị tiêu tan. Tuy nhiên sự tin tưởng của các Ki-tô hữu và tín đồ Ấn giáo vào sự quan phòng của Thiên Chúa đã truyền cảm hứng cho họ "luôn lạc quan và nỗ lực để thắp lại hy vọng giữa xã hội của chúng ta".

Những thay đổi lạc quan, tích cực

Dù cho những đau khổ và những phong tỏa làm gián đoạn cuộc sống bình thường, Hội đồng Tòa Thánh chỉ ra một số thay đổi tích cực trong lối sống và suy nghĩ của mọi người. Thế giới đã chứng kiến các cộng đồng xích lại gần nhau trong sự liên đới và quan tâm, trong những hành động nhân ái và từ bi đối với những người đau khổ và những người đang gặp khó khăn. Ðiều này đã khiến mọi người đánh giá sâu sắc hơn tầm quan trọng của việc chung sống và sự cần thiết của nhau vì hạnh phúc của tất cả mọi người và của ngôi nhà chung.

"Lây nhiễm" hy vọng

Tòa Thánh nói rằng các truyền thống Ki-tô giáo và Ấn giáo "dạy chúng ta tiếp tục tích cực và hy vọng giữa những nghịch cảnh". Tòa Thánh hy vọng rằng giữa khủng hoảng toàn cầu, các tín đồ cố gắng truyền bá điều mà Ðức Thánh Cha Phanxicô gọi là "sự lây lan của hy vọng", thông qua những cử chỉ quan tâm, trìu mến, lòng tốt, sự dịu dàng và từ bi, là những điều vốn dễ truyền đi hơn cả virus corona.

Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, được thánh Giáo hoàng Phaolô VI thành lập năm 1964, thường xuyên gửi các thông điệp mỗi năm vào dịp lễ Diwali của Ấn giáo, cũng như tháng Ramadan và Eid al-Fitr của Hồi giáo, và lễ Phật đản. (CSR_8129_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page