Khóa họp toàn thể

của Hội đồng Giám mục Bosnia và Herzegovina

 

Khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Bosnia và Herzegovina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sarajevo (RVA News 06-11-2020) - Sáng ngày 4 tháng 11 năm 2020, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Bosnia và Herzegovina, đã khai mạc khóa họp toàn thể dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng y Chủ tịch Vinko Puljic, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Sarajevo, và với sự tham dự của các giám mục thuộc ba giáo phận khác.

Trong diễn văn khai mạc, Ðức Hồng y Puljic nhận xét rằng hiệp định Dayton về Cộng hòa Bosnia và Herzegovina ký kết cách đây 25 năm vẫn không giải quyết được các vấn đề chính trị tại nước này: nhiều bất công vẫn tồn tại và không có sự bình quyền giữa mỗi người dân và ba dân tộc tại đất nước này. Ðặc biệt, những người Croát không có tiếng nói và có nguy cơ bị triệt tiêu hoàn toàn". Ðức Hồng y Puljic than phiền rằng các vấn đề trên đây đã được nêu lên nhiều lần nhưng không được sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bosnia và Herzegovina cũng đề cập đến dự luật về việc trả lại tài sản luôn bị hoãn lại, và trong dự luật hiện thời, có những bất công mới của luật pháp đối với các sở hữu chủ bị tước mất tài sản của họ. Ðức Hồng y không quên tố giác tình trạng bế tắc về vấn đề bảo hiểm y tế và tiền hưu dưỡng cho các linh mục. Ngài cũng nhắc đến những hành động chống gia đình, sự vô luân trong lãnh vực công cộng, những vụ bạo hành chống phụ nữ và trẻ em.

Trong số gần bốn triệu dân cư ở Bosnia và Herzegovina hiện nay, chỉ có 440,000 tín hữu Công giáo hầu hết là người gốc Croat, và thuộc bốn giáo phận. Phần lớn dân chúng tại nước này là người Hồi giáo và Chính thống Serbi. Tín hữu Công giáo bị kỳ thị nên nhiều người di cư về Cộng hòa Croát láng giềng. Hiệp định ký kết tại Dayton, Hoa Kỳ năm 1995 chấm cuộc chiến tranh kéo dài bốn năm tại nước này, sau khi Liên bang Yugoslavi bị tan rã.

(Sir 4-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page