Quân khủng bố Hồi giáo

tiếp tục tấn công miền Bắc Mozambique

 

Quân khủng bố Hồi giáo tiếp tục tấn công miền Bắc Mozambique.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cabo Delgado (RVA News 06-11-2020) - Các nhóm khủng bố Hồi giáo tiếp tục mở các cuộc tấn công làng mạc và nhiều địa điểm khác ở tỉnh Cabo Delgado ở miền bắc Mozambique.

Các lực lượng này tuyên bố thuộc tỉnh Trung Phi Châu của nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là ISCAP. Hôm 31 tháng 10 năm 2020, họ đã tấn công nhiều làng mạc ở miền Bắc Mozambique. Những người sống sót cho biết nhóm khủng bố đã chém đầu 20 người, trong đó có 15 thiếu niên, và bắt cóc một số trẻ em và xung vào quân ngũ của họ.

Hồi tháng Tư năm 2020, tại huyện Muidumbe, quân khủng bố đã chặt đầu 52 thường dân vì từ chối đi theo họ. Ngoài việc đốt cháy gia cư của dân chúng, bọn khủng bố còn phá hoại các cơ cấu hạ tầng về thông tin, khiến cho việc sử dụng điện thoại di động trở nên khó khăn hơn sau đó.

Các lực lượng an ninh chính quyền Mozambique cho biết đã tiêu diệt được 108 tên khủng bố trong các cuộc hành quân.

Người ta ước lượng có 400,000 dân cư ở tỉnh Cabo Delgado đã phải sơ tán. Ngoài ra, hôm Chúa nhật 1 tháng 11 năm 2020, có ít nhất 40 người bị chết đuối khi chiếc thuyền chở 74 người tị nạn bị chìm giữa đảo Ibo và Matemo ở mạn bắc thủ phủ Pemba của tỉnh Cabo Delgado.

Hãng tin Fides của Bộ truyền giáo cho biết nhiều lần Ðức cha Luiz Fernando Lisboa, dòng Thương Khó, giám mục giáo phận Pemba đã lên tiếng lưu ý dư luận thế giới về thảm trạng dân chúng ở miền bắc Mozambique.

(Fides 4/11/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page