Phản ứng của Hội đồng Giám mục Áo

trước vụ khủng bố

 

Phản ứng của Hội đồng Giám mục Áo trước vụ khủng bố.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 03-11-2020) - Hội đồng Giám mục Áo bày tỏ kinh hoàng về vụ khủng bố tại thủ đô Vienne, và cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như các nhân viên công lực.

Vụ khủng bố do các thành phần Hồi giáo cực đoan chủ mưu diễn ra từ lúc 8 giờ tối ngày 2 tháng 11 năm 2020, đồng loạt tại sáu địa điểm ở nội thành Vienne, làm cho ba nạn nhân thiệt mạng và một trong các tên khủng bố, 17 người khác bị thương. Các nhân viên an ninh tiếp tục truy lùng những kẻ khủng bố.

Theo chính phủ Áo, những kẻ khủng bố thuộc một nhóm được huấn luyện kỹ lưỡng, có các súng máy. Chúng bắn hơn 100 băng đạn vào các khách hàng tại các quán nước và tiệm ăn, rồi bắn vào các thường dân tại năm vùng khác nhau trong thành phố.

Trong một Twitter, Ðức cha Wilhelm Krautwashl, giám mục giáo phận Graz viết: "Thật là điều kinh khủng xảy ra tối nay tại Vienne. Tôi nghĩ đến tất cả những người đang dấn thân bảo vệ sự sống! Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, thân nhân của họ và mọi người bị thương tổn trong vụ này".

Ðức Hồng y Christoph Schoenborn, Tổng giám mục giáo phận Vienne sở tại, đã viết trong một sứ điệp ngắn: "Trong giờ phút bi thảm này, tôi cầu nguyện với nhiều người khác, đang theo dõi thảm trạng tại trung tâm thành phố chúng ta, cho các nạn nhân, các lực lượng an ninh, để không có cuộc đổ máu nào xảy ra nữa".

Từ những ngày qua, đã có những vụ xáo trộn tại thành phố Vienne: có những nhóm từ 30 đến 50 thanh niên Hồi giáo, gốc Thổ nhĩ kỳ phá rối các buổi lễ trong các nhà thờ, đột nhập các thánh đường, như nhà thờ thánh Antôn ở khu Favoriten, xúc phạm và đá vào các ghế. Chúng hô to khẩu hiệu "Allahu Akbar, Thượng Ðế cao cả!" Tòa Tổng giám mục Vienne đã lên án các hành vi đó và yêu cầu chính quyền mau lẹ làm sáng tỏ vấn đề.

Thậm chí chiều thứ Bảy 31 tháng 10 năm 2020, có một thanh niên người Afganistan đã tấn công một nữ tu 76 tuổi đang đi xe trên xe bus ở thành phố Graz. Hắn đấm vào mặt chị nữ tu rồi chạy trốn. Qua máy thu hình trên xe bus, cảnh sát đã truy nã và bắt được thủ phạm.

Tất cả những vụ này, cũng như vụ khủng bố tối ngày 2 tháng 11 năm 2020 tại Áo dường như có liên hệ tới vụ báo Charlie Hebdo tại Pháp đăng các hí họa chế nhạo ngôn sứ Mohamed của Hồi giáo. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bênh vực quyền tự do ngôn luận, nhưng một số giới lãnh đạo Hồi giáo tuyên bố người Hồi giáo có quyền giết những kẻ xúc phạm đến ngôn sứ Mohamed.

Ngoài ra, tính đến ngày 2 tháng 11 năm 2020, cảnh sát tại Pháp đã bắt giữ sáu người có liên hệ tới vụ khủng bố hôm 29 tháng 10 năm 2020 do một thanh niên Brahim Issoui người Tunisi, 21 tuổi chủ mưu, chém chết ba người tại Vương cung thánh đường Ðức Bà Mông Triệu, ở thành phố Nice, nam Pháp.

(Tổng hợp 3-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page