Phó tế đầu tiên

của giáo phận Segovia từ 10 năm nay

 

Phó tế đầu tiên của giáo phận Segovia từ 10 năm nay.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 03-11-2020) - Sau 10 năm không có cuộc truyền chức nào, giáo phận Segovia, bên Tây Ban Nha đã được một phó tế, là thầy Álvaro Marín, 24 tuổi, được thụ phong hôm Chúa nhật 25 tháng 10 năm 2020.

Ðức cha César Franco, giám mục giáo phận Segovia, tuyên bố: "Giáo phận địa phương vui mừng vì lễ truyền chức phó tế này. Cảm tạ Chúa vì tân phó tế, cám ơn gia đình đã nuôi dưỡng thầy trong đức tin, và cám ơn giáo xứ thánh Têrêsa, nơi thầy đã khám phá ơn gọi, cũng như cám ơn chủng viện nơi thầy được trưởng thành cho đến lúc này. Một ơn gọi là một món quà lớn lao".

Ðức cha Franco nói thêm rằng: "Trong thời kỳ này, ơn gọi linh mục khan hiếm và quí giá, thầy Alvaro vui mừng và trong tinh thần trách nhiệm nhận thức tình trạng mới của mình, với ý thức rằng Thiên Chúa luôn hướng dẫn con đường của thầy với bàn tay vững chắc."

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Công giáo Cope, thầy Marín cho biết đã bắt đầu cảm thấy ơn gọi khi được 15 tuổi. "Tôi băn khoăn mãi và đã nói với cha sở giáo xứ thánh Têrêsa và cha đã dẫn tôi đến tiểu chủng viện và tôi bắt đầu phân định về ơn gọi của tôi. Ðó là một tiến trình dài, một cuộc chiến đấu cam go, nhưng chúng tôi bắt đầu nhận ra rằng Chúa đã đặt ơn gọi này trong tôi và tôi muốn theo đuổi cũng như đáp lại tiếng gọi của Chúa".

Thầy Marín cho biết một trong những lúc quan trọng nhất trong việc khám phá ơn gọi là cái chết của thân phụ, như một cú khiến tôi phải xem xét ơn gọi kỹ lưỡng hơn và thúc đẩy tôi thưa xin vâng đối với Chúa và gia nhập chủng viện".

Năm 2021, thầy Alvaro Marín sẽ thụ phong linh mục và thầy cho biết "ước muốn lớn nhất của tôi là được phục vụ tại giáo phận Segovia này".

Giáo phận Segovia cách thủ đô Madrid khoảng 80 cây số, và hiện có 150,000 tín hữu Công giáo, với 339 giáo xứ, nhưng chỉ có 140 linh mục giáo phận và 30 linh mục dòng.

(ACI 29-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page