Thánh lễ tại nhà thờ Ðức Bà ở Nice

cầu cho ba nạn nhân

 

Thánh lễ tại nhà thờ Ðức Bà ở Nice cầu cho ba nạn nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nice (RVA News 03-11-2020) - Chiều lễ Các thánh, 1 tháng 11 năm 2020, Ðức cha André Marceau, giám mục giáo phận Nice, miền nam Pháp, đã chủ sự nghi thức đền tạ tại Vương cung Thánh đường Ðức Bà ở địa phương và cầu cho ba nạn nhân bị một thanh niên Hồi giáo sát hại bằng dao, hôm 29/10 vừa qua trong thánh đường này.

Thánh lễ được truyền hình trên đài Cato (Kto) của Công giáo Pháp. Ðồng tế với Ðức cha Marceau, có tất cả các linh mục tại thành phố Nice, cùng với thị trưởng thành Nice và Tỉnh trưởng địa phương, ông Bernard Gonzalez. 150 giáo dân trong giáo xứ tham dự từ bên ngoài.

Trước khi cử hành thánh lễ, có nghi thức thống hối và đền tạ, như qui luật phụng vụ qui định, vì nhà thờ đã bị xúc phạm vì vụ khủng bố giết người. Lên tiếng tại cửa thánh đường, Ðức cha Marceau nói: "Hành động khủng bố đáng kinh tởm đã làm ô nhiễm mục đích và ơn gọi của nơi này. Nơi này đã bị xúc phạm qua vụ giết hại ba sinh mạng, nhân danh hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa hoặc ý thức hệ xấu xa, độc hại và sát nhân".

Ở lối vào thánh đường, có trưng hình của ba nạn nhân bị sát hại, gồm ông từ 40 tuổi coi nhà thờ, và hai nữ giáo dân.

(AFP 1-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page