Ðại chủng viện Bắc Mỹ ở Roma bị cách ly

 

Ðại chủng viện Bắc Mỹ ở Roma bị cách ly.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 31-10-2020) - Ðại chủng viện Bắc Mỹ ở Roma đang bị cách ly sau khi nhiều chủng sinh bị dương tính trong tuần này.

Linh mục David Schunk, Phó giám đốc chủng viện cho biết một số sinh viên bị lây nhiễm đang bị cô lập, trong khi các chủng sinh khác bị cách ly không được ra ngoài để tới các đại học. Các cuộc xét nghiệm gia tăng sau khi có những chủng sinh bị dương tính.

Vào cuối niên khóa 2019-2020 vừa qua, trong khi Italia bị phong tỏa, các lớp học tiến hành dưới dạng trực tuyến. Hồi đầu tháng Mười năm 2020, các lớp học được mở lại dưới dạng trực diện, theo sự khuyến khích của Bộ giáo dục Công Giáo. Nay do tình trạng lan lây gia tăng, chính quyền Italia giới hạn các lớp học trực diện ở mức độ 25% và các sinh viên còn lại theo học dưới dạng trực tuyến.

Hồi tháng Tám và tháng Chín năm 2020, 33 chủng sinh mới từ Mỹ đến Roma trọ học tại Ðại chủng viện Bắc Mỹ, phải xét nghiệm Covid-19 và phải cách ly trong 14 ngày tại chủng viện trên đồi Gianicolo, cạnh trường Truyền Giáo, gần Vatican. Ngày 6 tháng 9 năm 2020, các thầy đã được Ðức Thánh cha tiếp kiến tại dinh Tông tòa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page