Vì đại dịch,

các nghĩa trang Ba Lan bị đóng cửa ba ngày

 

Vì đại dịch, các nghĩa trang Ba Lan bị đóng cửa ba ngày.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 01-11-2020) - Vì đại dịch, các nghĩa trang tại Ba Lan bị đóng cửa ba ngày, từ thứ Bảy 31 tháng 10 đến hết thứ Hai lễ các linh hồn, 2 tháng 11 năm 2020.

Chiều ngày 30 tháng 10 năm 2020, thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã thông báo quyết định trên đây, đứng trước con số các vụ lây nhiễm và tử vong vì Coronavirus tiếp tục gia tăng tại nước này. Ông nói: "Trước tình trạng này, không thể để một số đông người tụ tập tại nghĩa trang." Thủ tướng cũng trưng dẫn lời của một bác sĩ nói rằng "Nhiều người già đến nghĩa trang để viếng mộ người bạn đời của họ đã qua đời, và thậm chí có thể ở lại đó trong ba tuần".

Lễ Các thánh 1 tháng 11 thuộc vào số những lễ quan trọng nhất tại Ba Lan. Các ngôi mộ được sửa sang trước đó; thân nhân từ nhiều nơi ở Ba Lan về viếng thăm mộ của họ hàng".

Hôm 30 tháng 10 năm 2020, Bộ y tế Ba Lan thông báo có thêm 21,630 ca nhiễm mới trong 24 tiếng đồng hồ, một con số kỷ lục, và có 202 người chết. Từ đầu đại dịch đến nay có 5,350 người chết vì dịch tại Ba Lan.

(KNA 30-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page