Ðại hội đầu tiên

của Hội đồng giáo hội miền Amazon

 

Ðại hội đầu tiên của Hội đồng giáo hội miền Amazon.

Hồng Thủy

Amazon (Vatican News 28-10-2020) - Ngày 26 tháng 10 năm 2020, Ðại hội lần thứ nhất của Hội đồng giáo hội miền Amazon đã được tổ chức online với sự tham dự từ xa của khoảng 250 tham dự viên, trong đó có đông nữ giới và các đại diện của các dân tộc bản địa.

Ðại hội kéo dài trong hai ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2020 dưới sự hướng dẫn của Ðức Hồng y Claudio Hummes, Chủ tịch Hội đồng giáo hội miền Amazon.

Ðức Thánh Cha đồng hành và gần gũi với Ðại hội

Trong lời khai mạc, Ðức Hồng y Hummes cho biết ngài đã thông báo với Ðức Thánh Cha về những phát triển của tổ chức và Ðức Thánh Cha rất hài lòng rằng tiến trình hậu Thượng Hội đồng giám mục miền Amazon được tiếp tục. Trong thư trả lời, Ðức Thánh Cha nói rằng ngài đồng hành với Ðại hội và gần gũi với những gì đang được thực hiện.

Sau đó, Ðức Hồng y Chủ tịch đã lược thuật lại những bước đã được thực hiện, kể từ Hội đồng miền Aparecida vào năm 2007, tiếp tục đến cuộc gặp gỡ của Ðức Thánh Cha với các giám mục ở Rio de Janeiro vào năm 2013, với việc thành lập Mạng lưới Giáo hội liên Amazon vào năm 2014, với sự triệu tập Thượng hội đồng giám mục mà theo ngài, "là điểm cao nhất của tiến trình này, điều bây giờ phải tiếp tục với việc áp dụng Thượng Hội đồng trong vùng".

Ðịnh hình một Giáo hội mang khuôn mặt của Amazon

Trong bài phát biểu, Ðức Hồng y Michael Czerny, đại diện của Ðức Thánh Cha tại Ðại hội, nhắc nhở rằng không được quên "sứ vụ chính của Hội đồng giáo hội miền Amazon là giúp định hình một Giáo hội mang khuôn mặt của Amazon." Theo ngài, tổ chức này được mời gọi "để kích thích việc loan báo Tin Mừng trên toàn lãnh thổ". Về vấn đề này, Ðức Hồng y nhấn mạnh sự đa dạng của các thành phần trong Hội đồng giáo hội miền Amazon, điều này "sẽ mang đến sự phong phú về tinh thần, kiến thức và kinh nghiệm để cùng vạch ra kế hoạch mục vụ đầu tiên của Giáo hội trong toàn khu vực".

Nhận xét rằng đây là hội nghị đầu tiên của Giáo hội có chiều kích khu vực và phong cách công nghị. Ðức Hồng y Czerny khuyến khích những người tham gia đảm bảo rằng "đức tin và nền văn hóa của tất cả các dân tộc bản địa và Amazon có thể hướng đến một tương lai đầy hy vọng, trong khuôn khổ của một hệ sinh thái toàn diện bảo vệ lãnh thổ quý giá của mình, nguồn nước, đất đai và không khí của nó." (SIR 27/10/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page