Kitô Pakistan kêu gọi

ban hành luật chống cưỡng bách cải đạo

 

Kitô Pakistan kêu gọi ban hành luật chống cưỡng bách cải đạo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Karachi (RVA News 22-10-2020) - Các tín hữu Kitô Pakistan kêu gọi chính quyền nước này ban hành luật chống cưỡng bách cải đạo, vì đây là một hình thức bách hại các tín hữu Kitô và các nhóm dân thiểu số.

Hôm 13 tháng 10 năm 2020, thêm một em bé gái, Arzoo Masih, 13 tuổi, bị bắt cóc trong lúc đang chơi đùa trước nhà cha mẹ ở thành phố Karachi, và bị bó buộc phải kết hôn với một người Hồi giáo.

Cha mẹ em lúc đó vắng nhà và sau đó đã trình báo với cảnh sát địa phương về sự mất tích của con. Nhưng cảnh sát xuất trình giấy tờ chứng nhận bé Arzoo Masish đã tự nguyện kết hôn với một công dân Hồi giáo và đã theo đạo này. Các giấy tờ giả mạo đó làm chứng gian rằng bé Arzoo đã đến tuổi trưởng thành, vì thế được tự do kết hôn. Theo luật pháp Pakistan, các cuộc kết hôn trước 18 tuổi là bất hợp pháp và những kẻ bắt cóc người có thể bị án tử hình.

Cha mẹ của em Arzoo đã nại đến giáo quyền địa phương để xin giúp đỡ. Thân phụ của bé gái nói với hãng tin Ucan rằng: "Chúng tôi biết ơn Ủy ban công lý hòa bình của Giáo hội Công giáo Pakistan đã sẵn sàng giúp đỡ và xúc tiến các thủ tục pháp lý".

Ông Shabbir Shafquat, Chủ tịch đảng Kitô Pakistan, đã mạnh mẽ lên án vụ bắt cóc bé Arzoo, cưỡng bách cải đạo và kết hôn, đồng thời tuyên bố rằng: "Tại Pakistan, sự cưỡng bách cải đạo đã trở thành một phương thế để bách hại các Kitô hữu và các nhóm thiểu số. Chúng ta phải có một lập trường đoàn kết chống lại vụ bắt cóc bé Arzoo".

Những vụ bắt cóc trẻ nữ vị thành niên, cưỡng bách theo Hồi giáo và kết hôn là điều xảy ra thường xuyên tại Pakistan. Hồi tháng Ba năm 2020, sau vụ hai trẻ nữ Ấn giáo bị lâm vào trường hợp vừa nói, Ủy ban nhân quyền Pakistan đã thỉnh cầu chính quyền tỉnh Sindh tuyên bố các cuộc cưỡng bách cải đạo là bất hợp pháp. Quá nhiều những vụ này bị ngụy tạo thành những cuộc tự nguyện theo đạo. "Ðiều đáng tiếc là những vụ cưỡng bách như thế không bị coi là tội phạm, và dư luận quần chúng ở Pakistan không hề quan tâm đến vấn đề này".

Các nhóm thiểu số tại nước này từ lâu vẫn yêu cầu chính quyền trừng phạt thủ phạm những vụ cưỡng bách cải đạo theo Hồi giáo và kết hôn. Một dự luật về vấn đề này mới đây đã bị Ủy ban về tôn giáo vụ thuộc Thượng viện bác bỏ.

(Vatican News 20-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page