Một giám mục Mêhicô từ bỏ quyền bầu cử

vì nhiễm coronavirus

 

Một giám mục Mêhicô từ bỏ quyền bầu cử vì nhiễm coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Saltillo (RVA News 20-10-2020) - Một giám mục Mêhicô đã từ khước tham gia cuộc bầu cử ở địa phương, hôm Chúa nhật 18 tháng 10 năm 2020, vì bị nhiễm coronavirus nên tránh lây nhiễm cho người khác.

Ðó là Ðức cha Raúl Vera López, 75 tuổi, dòng Ða Minh, giám mục giáo phận Saltillo, nổi tiếng vì các hoạt động bênh vực các quyền con người.

Trang mạng Zocalo cho biết Ðức cha Vera không đi bầu để tránh lây nhiễm cho các công dân khác, dù tòa giám mục của ngài chỉ cách phòng phiếu vài phút. Vài ngày trước đó, khi xét nghiệm, ngài phát hiện mình bị dương tính với coronavirus. Hai cộng tác viên của ngài cũng bị lây nhiễm và cả ba người bị cách ly. Tình trạng của Ðức cha Vera được coi là ổn định.

Mêhicô hiện có khoảng 850,000 ca nhiễm và 86,000 người chết vì đại dịch, thuộc vào một trong những nước bị nặng nhất vì đại dịch Covid-19. Theo thống kê của Trung Tâm thông tin Công giáo Mêhicô, tính đến giữa tháng Mười này, đã có 91 giáo sĩ, 4 nữ tu và 7 phó tế thiệt mạng vì coronavirus.

(KNA 18-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page