Các tín hữu Kitô tại Melbourne

phản đối chính phủ kỳ thị

 

Các tín hữu Kitô tại Melbourne phản đối chính phủ kỳ thị.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Melbourne (RVA News 20-10-2020) - Các tín hữu Kitô tại thành phố Melbourne, bên Australia phản đối chính phủ kỳ thị và tiếp tục đóng cửa các thánh đường, trong khi cho phép mở lại các quán ăn.

Sau ba tháng giới nghiêm, kể từ ngày 1 tháng11 năm 2020, chính quyền thành phố Melbourne đã quyết định cho các quán ăn trong thành phố được đón nhận 20 thực khách, và nếu ở ngoài thành phố thì được đón nhận 40 người khách đến ăn. Trong khi đó các thánh đường và những nơi thờ phượng khác tiếp tục bị đóng cửa vì bị coi là những nơi không an toàn.

Trong một Tweets truyền đi ngày 19 tháng 10 năm 2020, Ðức cha Peter Comensoli, Tổng giám mục giáo phận Melbourne phê bình chính quyền địa phương, do ông Daniel Andrews lãnh đạo, và bày tỏ sự bất mãn vì sự đối xử kỳ thị đối với các cộng đoàn tín ngưỡng. Cả các vị lãnh đạo Anh giáo, Chính thống Hy Lạp, Hồi giáo và Ấn giáo cũng bày tỏ sự phẫn nộ tương tự.

(KNA 19-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page