Ðức Thánh cha tiếp kiến riêng

Chủ tịch Hội Chữ Thập Ðỏ quốc tế

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến riêng Chủ tịch Hội Chữ Thập Ðỏ quốc tế.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-10-2020) - Hôm 19 tháng 10 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến riêng Chủ tịch Hội Chữ Thập Ðỏ quốc tế, ông Peter Maurer, và sau đó ông đã Hội kiến với Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Ông Peter Maurer, người Thụy Sĩ, năm nay 64 tuổi, từng là đại sứ của Thụy Sĩ tại Liên Hiệp Quốc ở New York và từ tám năm nay, ông làm Chủ tịch Hội Chữ Thập Ðỏ quốc tế.

Gặp gỡ giới báo chí sau đó, ông Maurer đã nhấn mạnh sự đồng quan điểm, những giá trị và mong ước của Hội Chữ Thập Ðỏ với Tòa Thánh, đặc biệt trong việc giúp đỡ các nạn nhân của chiến tranh và bạo lực.

Ông cũng nêu bật quan điểm chung với Ðức Giáo hoàng về ý muốn kiến tạo những nhịp cầu để thực hiện một xã hội bao gồm mọi người. Ông Maurer nói: "Những chia rẽ đưa tới những hậu quả rất đau thương cho các thường dân, những người dễ bị thương tổn, những người di dân và tản cư vì chiến tranh và bạo lực, cho những người bị thiệt hại vì cuộc chạy đua võ trang, thay đổi khí hậu, chậm tiến, bị gạt ra ngoài lề và phải chịu những bất công".

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, ông cũng nhận định rằng tựa đề thông điệp "Fratelli tutti" của Ðức Thánh cha Phanxicô cũng có thể được coi như khẩu hiệu hành động của Hội Chữ Thập Ðỏ quốc tế.

(Vatican News 19-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page