Ngành du lịch tại Israel giảm 76%

 

Ngành du lịch tại Israel giảm 76%.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 16-10-2020) - Từ đầu năm đến tháng Chín năm 2020, chỉ có 783,000 du khách và tín hữu hành hương đến Israel, tức là giảm sút 76% so với năm ngoái, vì đại dịch Covid-19.

Ngành du lịch tại Israel là một trong những nạn nhân chính của coronavirus, theo lời bà bộ trưởng du lịch Orit Farkasch Hacohen, hôm 14 tháng 10 năm 2020. Tổng số thiệt hại từ đầu năm 2020 đến nay vào khoảng ba tỷ Euro. Bà cho biết đã cùng với bộ trưởng y tế đề ra một dự án lối thoát cho ngành du lịch, trong đó có đề nghị thiết lập những "vùng xanh", có thể đón tiếp các du khách đến viếng thăm hoặc nghỉ hè. Dự án này cũng có thể góp phần giải quyết nạn thất nghiệp, tình trạng căng thẳng về cảm xúc, các vấn đề kinh tế và khủng hoảng.

(KNA 14-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page