Ðức Hồng y Zenari

gặp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh

 

Ðức Hồng y Zenari gặp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-10-2020) -Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2020, Ðức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Siria, đã gặp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, để tái kêu gọi sự chú ý của các nước về tình trạng của Siria bị chiến tranh từ gần mười năm nay.

Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican, cũng có Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Ðức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Hồng y Parolin cầu mong thế giới không trở nên quen thuộc "với những chuỗi kinh hoàng hằng ngày được gửi đến chúng ta từ Siria, quốc gia đau thương".

Về phần Ðức Hồng y Zenari, trong bài nói chuyện về đề tài "Chúng ta đừng để niềm hy vọng bị tắt lịm!", ngài nhận định rằng Siria dường như bị biến mất trong "radar của các cơ quan truyền thông", dù thảm trạng nhân đạo vẫn kéo dài tại nước này và sau những hỏa tiễn, bây giờ người ta lo âu vì "bom nghèo đói", đang dội xuống 80% dân chúng tại Siria. Hiện thời, người ta ước lượng có 11 triệu người, trên tổng số 17.5 triệu dân Siria, đang cần được trợ giúp nhân đạo.

Ðức Hồng y Sứ thần Tòa Thánh tại Siria đã cám ơn lòng quảng đại của bao nhiêu quốc gia và tổ chức, nhất là các cơ quan Liên Hiệp Quốc, đã đề ra một loạt các dự án nhân đạo. Ngài cũng nói đến bao nhiêu điều cấp thiết tại Siria, nhất là tình trạng y tế, kể cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Nhưng Ðức Hồng y Zenari báo động rằng "thời gian sắp hết!" Siria là một miền rộng lớn với những làng "ma quái", rải rác những đống đổ nát, và nhiều người Siria đã hết hy vọng!

Rồi Ðức Hồng y nói về vấn đề tế nhị là việc cấm vận chống Siria, những biện pháp này gây đau khổ cho dân chúng. Giữa bao nhiêu những vết thương đẫm máu của đất nước Siria, Ðức Hồng y Zenari đặc biệt nói đến thảm trạng của các trẻ em và người già, những người chết vì giá lạnh mùa đông, nạn xuất cư của những người trẻ có khả năng, không kể những người chết vì chiến tranh; vấn đề hồi hương những người tị nạn, và nhiều người bị mất tích hoặc bị giam cầm.

Sau cùng, Ðức Hồng y cầu mong có câu trả lời của quốc tế và có những giải pháp tận căn dài hạn, kể cả dưới ánh sáng bao nhiêu can thiệp của Ðức Thánh cha Phanxicô cho Siria và thông điệp mới đây "Fratelli tutti!": Chúng ta đang cần làm gia tăng ý thức rằng "ngày nay, hoặc tất cả chúng ta được cứu thoát hoặc không một ai được cứu" (n.137).

Sau bài nói chuyện, Ðức Hồng y Zenari đã trả lời nhiều câu hỏi của những người hiện diện, trong đó có vấn đề tương quan giữa các cộng đoàn tôn giáo tại Siria, sự cần thiết phải phục hồi kinh tế ở nhiều cấp độ để tái thiết đất nước, hậu quả của xung đột đối với sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong vùng, nhu cầu cấp thiết về giáo dục, thân phận phụ nữ, và sự cần tài trợ cho dự án "Các bệnh viện mở rộng", ba nhà thương Công giáo ở Damasco và thành Aleppo săn sóc miễn phí cho các bệnh nhân không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo.

Cuộc gặp gỡ kết thúc với lời cám ơn của Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ngài tái nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra những giải pháp mới và không bỏ mặc Siria dưới tấm chăn thinh lặng và dửng dưng.

Hiện nay, Siria vẫn còn bị Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu châu cấm vận. Biện pháp này được tái áp đặt từ ngày 17 tháng 6 năm 2020, cấm mọi hoạt động doanh nghiệp với chính phủ Siria hoặc các lực lượng quân sự tại nước này.

(Rei 15-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page