Thiết lập một nữ đan viện Trappiste

tại Bồ Ðào Nha

 

Thiết lập một nữ đan viện Trappiste tại Bồ Ðào Nha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Viterbo (RVA News 16-10-2020)  Trong khi nhiều nữ đan viện tại Âu châu lần lượt đóng cửa hoặc bị gộp lại vì thiếu ơn gọi, một nữ Ðan viện Trappiste dồi dào ơn gọi, đang xúc tiến việc gửi các đan sĩ sang Bồ Ðào Nha thành lập một đan viện mới.

Nữ đan viện Trappiste này, cũng gọi là dòng Xitô Nhặt Phép, tọa lạc tại làng Vitorchiano, thuộc tỉnh Viterbo, cách Roma 80 cây số về hướng bắc, có khoảng 80 nữ đan sĩ. Cách đây ba năm, cộng đoàn này đã quyết định thành lập Ðan viện "Santa Maria, Mẹ Giáo hội", thuộc giáo phận Braganza, Bồ Ðào Nha. Mọi thủ tục hành chánh và giáo luật đã được thi hành, kể cả giấy phép của chính phủ Bồ Ðào Nha.

Chúa nhật 18 tháng 10 năm 2020, hai nữ đan sĩ đầu tiên sẽ lên đường tới Palaxoulo, Miranda do Douro, bên Bồ Ðào Nha. Trong những tuần lễ tới đây, sẽ có thêm 10 nữ đan sĩ đến địa điểm mới. Các chị tạm thời cư ngụ trong một khu vực dành cho khách trọ. Ðây sẽ là nữ Ðan viện Trappiste đầu tiên tại Bồ Ðào Nha.

Dự án xây cất đã được phê chuẩn và công trình xây cất sẽ khởi sự vào mùa hè năm tới, 2021, gồm có 20 phòng, cùng với các phòng chung, nhà nguyện, nhà ăn và nhà đọc sách. Có 25 gia đình hỗ trợ Ðan viện mới, cùng với sự hỗ trợ tài chánh của dòng Xitô Nhặt Phép.

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 14 tháng 10 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chào mừng dự án này và nói: "Tôi cũng chào thăm các nữ đan sĩ Trappiste ở làng Vitorchiano đang chuẩn bị sang Bồ Ðào Nha để thành lập một đan viện mới. Các chị thật can đảm. Tôi cầu xin Chúa để các chị có ơn gọi tại Bồ Ðào Nha, như các chị đang có dồi dào hiện nay."

Theo niên giám Tòa Thánh, trong Giáo hội, Dòng nữ Trappiste hiện có 69 đan viện với 1,440 nữ đan sĩ, nhưng dòng chưa có Ðan viện nào tại Việt Nam, tuy đã có ba nữ đan viện Xitô và đông đảo các nam đan sĩ Xitô.

(Vatican News 13-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page