Ngoại trưởng Mỹ tái kêu gọi

cho Ðức Tổng giám mục Belarus

 

Ngoại trưởng Mỹ tái kêu gọi cho Ðức Tổng giám mục Belarus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washignton (RVA News 15-10-2020) - Ngoại trưởng Mỹ, ông Michael Pompeo, tái kêu gọi chính phủ Belarus hãy để cho Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz trở về nước.

Trong thông cáo, công bố hôm 13 tháng 10 năm 2020, ngoại trưởng Mỹ nói rằng: "Hơn 40 ngày đã trôi qua từ sau khi chính quyền Belarus cấm cản một công dân của mình là Ðức Tổng giám mục Công giáo Kondrusiewicz không được trở về nước, vì quan niệm sai lầm cho rằng các vị lãnh đạo tôn giáo không được công khai phản đối những bất công".

Ngoại trưởng Mỹ gọi hành động này của chính quyền Belarus đối với Ðức Tổng giám mục giáo phận Minsk và Mohilev là một "hành vi bất chính và là một xúc phạm tự do tôn giáo". Ông viết: "Tín ngưỡng không phải chỉ là một chuyện hoàn toàn riêng tư. Vì thế tôi kêu gọi chính phủ Belarus hãy sửa chữa điều sai trái này và cho phép vị lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Belarus được trở về nước".

Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz năm nay 74 tuổi và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus. Hôm 31 tháng 8 năm 2020, khi từ Ba Lan về tới biên giới, ngài bị lính biên phòng chặn lại, viện lý do này lý do kia.

Từ sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 8 năm 2020, qua đó tổng thống Alexander Lukaschenko tái cử lần thứ sáu, với hơn 80% số phiếu, dân chúng tại Belarus đã tổ chức biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử gian lận, nhiều người bị đàn áp tàn bạo và bị bắt giam. Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz kêu gọi chính phủ đối thoại, và mở cuộc điều tra về những hành động tàn bạo của các giới chức an ninh, trả tự do cho những người bị bắt. Ngài đã gặp bộ trưởng nội vụ Belarus về vấn đề này, nhưng sau đó nhà nước đã phản ứng và không cho ngài về nước, sau khi ngài đi hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Czestochowa trở về.

Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher cũng đã đến viếng thăm Belarus trong bốn ngày, gặp gỡ ngoại trưởng nước này để can thiệp cho Ðức Tổng giám mục Kondrusiewicz, nhưng nhà nước tại đây vẫn giữ quan niệm rằng các vị lãnh đạo tôn giáo không được lên tiếng về những vấn đề chính trị.

(CNA 13-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page